Xẻ nhỏ 4 tấn gỗ trắc, buôn từ Lào vào Việt Nam

Vào khoảng 9 giờ ngày 4/3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán trái phép gỗ lậu trị giá trên 400 triệu đồng.

Theo đó, tại nhà bà Trần Thị Thảo (trú tại khóm Cao Việt - thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ trắc đã được xẻ nhỏ, tổng khối lượng hơn 4 tấn. Theo giá trị trên thị trường hiện nay, mỗi tấn gỗ trắc trị giá từ 80 đến 100 trăm triệu đồng.

Toàn bộ số gỗ nói trên được xác định là do các đầu nậu ở khu vực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thu mua từ Lào, rồi tìm cách đưa về Việt Nam. Điều đáng nói là hiện vẫn chưa tìm ra chủ sở hữu của hơn 4 tấn gỗ nói trên.

Được biết, gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tình trạng vận chuyển gỗ lậu từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch luôn gia tăng với số lượng lớn. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động thêm phương tiện, nhân lực để phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện các cơ quan chức năng tiến hành phân loại và xử lý số gỗ trên theo quy định.


Trần Tĩnh
 Lạng Sơn bắt giữ gần hai tấn pháo lậu
Lạng Sơn bắt giữ gần hai tấn pháo lậu

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16/12 đến nay, công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ với 32 đối tượng, thu giữ gần 2 tấn pháo nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN