Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, lĩnh 13 năm tù giam

Trong 2 ngày (29/11 và 4/12), Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phùng Thị Hằng (sinh năm 1964, trú tại Tổ 14, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 175, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Bị cáo Phùng Thị Hằng tại phiên tòa nghe Hội đồng xét xử tuyên án. 

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như Cơ quan điều tra, bị cáo Phùng Thị Hằng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, biết ăn năn hối cải. Căn cứ vào các chứng cứ hồ sơ điều tra, lời khai của bị cáo, người bị hại và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là người có đầy đủ nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự  - trị an xã hội nên cần phải xử nghiêm đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. Trên cơ sở xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Hằng mức án 13 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007, Phùng Thị Hằng dùng tiền cá nhân và tiền vay lãi ngoài để đầu tư kinh doanh vào một số lĩnh vực như: câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ, quán bia. Tuy nhiên, việc kinh doanh lại không hiệu quả, do vậy, để có tiền tiếp tục kinh doanh cũng như trả lãi cho các khoản vay và không để xảy ra vỡ nợ nên từ năm 2014 đến tháng 4/2018, Phùng Thị Hằng đã đưa ra những thông tin không "ảo" về việc đầu tư làm ăn, kinh doanh như: mở rộng đầu tư vào dự án bể bơi Bốn mùa (dự án không có thật) và nâng cấp Câu lạc bộ thể thao để tiếp tục vay tiền của 10 công dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình với tổng số tiền trên 6,6 tỷ đồng. Số tiền này Phùng Thị Hằng dùng để kinh doanh và trả lãi vay cá nhân. Nhưng sau khi thu được tiền từ đầu tư kinh doanh bằng tiền vay cũng như chuyển nhượng bán tài sản hình thành từ tiền vay của người khác, Phùng Thị Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay được.

Sợ bị tố cáo, Phùng Thị Hằng đem trả cho một người 230 triệu đồng và chiếm đoạt 6,456 tỷ đồng của 10 người. Do không còn khả năng trả nợ cho các bị hại và biết sẽ không trốn được sự phạt của pháp luật nên ngày 10/7/2018, Phùng Thị Hằng đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Ba nguyên sĩ quan Cảnh sát cùng lãnh án 13 năm tù vì chiếm đoạt tài sản của người phạm tội
Ba nguyên sĩ quan Cảnh sát cùng lãnh án 13 năm tù vì chiếm đoạt tài sản của người phạm tội

Trong hai ngày 18 - 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo nguyên là sĩ quan Cảnh sát, cán bộ Viện kiểm sát phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; che giấu tội phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN