Lâm Đồng bắt quả tang quán thịt chó buôn bán động vật hoang dã

Khoảng 12 giờ 30 ngày 12/10/2017, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang cơ sở bán thịt chó của ông Trần Hoài Nam, 54 tuổi, tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng buôn bán động vật hoang dã.

Cơ sở bán thịt chó của ông Trần Hoài Nam buôn bán động vật hoang dã. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 16 cá thể động vật hoang dã đã chết (chưa xác định cụ thể chủng loại, nghi là vọc chà vá và khỉ) với khối lượng 103 kg giấu trong tủ cấp đông và trong bếp.

Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập ông Nam lấy lời khai, mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đắk Lắk quản lý chặt việc gây nuôi động vật hoang dã
Đắk Lắk quản lý chặt việc gây nuôi động vật hoang dã

Tỉnh Đắk Lắk đang quản lý chặt chẽ việc gây nuôi động vật hoang dã nhằm vừa tăng nguồn thu nhập cho người dân vừa góp phần bảo tồn, phát triển động vật hoang dã, nhất là động vật hoang dã quý hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN