Lái xe bị phạt 14 triệu đồng vì 'độ' kích thủy lực nâng thành thùng, chở quá tải

Chiều 8/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) vừa phát hiện ô tô dùng thủ đoạn tinh vi để chở quá tải.

Theo đó, trưa 7/4, tại Km193 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ- Mai Sơn, Tổ công tác phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 90C-048.XX do tài xế V.T.H. (sinh năm 1990, trú tại Hà Nam) điều khiển có dấu hiệu chở quá tải nên ra tín hiệu dừng xe.

Quá trình cân tải trọng, Tổ công tác phát hiện xe này chở quá tải trọng ở mức 34,30%. Lực lượng chức năng còn tiếp tục phát hiện xe "độ” thành thùng bằng cách sử dụng kích thủy lực nâng hạ.

Trình bày với lực lượng chức năng, tài xế H. cho biết, khi muốn chở hàng quá tải, tài xế chỉ cần ấn nút để thành thùng nhô lên khoảng 20cm. Còn thời điểm bị kiểm tra gắt gao, tài xế cho thành thùng hạ xuống đúng quy định.

Tổ công tác của Đội 3 đã lập biên bản xử phạt tài xế H. và chủ phương tiện với lỗi chở hàng quá tải trọng từ trên 30%-50% và điều khiển xe không đúng kích thước thành thùng.

Tổng số tiền phạt lên đến 14 triệu đồng và tài xế, chủ phương tiện bị tước giấy phép lái xe, tem kiểm định và phù hiệu xe tải 2 tháng. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng cưỡng chế tháo dỡ ngay phần kích thủy lực được "độ chế".

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, tình trạng ô tô tải sử dụng các loại kích thủy lực để nâng, hạ thành thùng phát sinh sau khi lực Cảnh sát giao thông quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Cục đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các xe sử dụng kích thủy lực để nâng thành thùng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, các chủ phương tiện đã lắp các thiết bị nhằm cơi nới thành thùng cần tự giác tháo bỏ ngay để đảm bảo an toàn giao thông.

Vân Hoàng (TTXVN)
Bình Định: Liên tiếp xảy ra trường hợp lái xe chở quá tải, chống người thi hành công vụ
Bình Định: Liên tiếp xảy ra trường hợp lái xe chở quá tải, chống người thi hành công vụ

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã ra các quyết định xử phạt đối với trường hợp tài xế chở quá tải trọng, có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN