Kiên Giang: Sẽ dẹp "đội quân" chuyển thuê thuốc lá lậu

Tình trạng buôn lậu thuốc lá qua biên giới Việt Nam - Campuchia ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ nhiều năm qua vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả do có sự tiếp tay đắc lực của đội quân chuyên vận chuyển thuê (nài) bằng xe mô tô 2 bánh.

Thuốc lá lậu "né trạm", tìm đến nơi tiêu thụ.

Trên quốc lộ 80, địa phận thuộc 2 huyện Kiên Lương, Hòn Đất, mỗi ngày có từ 4-5 nhóm (mỗi nhóm 3, 4 xe gắn máy), trên xe nài đầy thuốc lá phóng như bay đưa hàng lậu đến nhiều điểm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Phần lớn hàng lậu là thuốc lá HERO và mỗi xe chuyên chở từ vài trăm đến cả ngàn cây thuốc. Các nhóm chuyển hàng lậu thuê này không chỉ có nam mà cả nữ giới cũng tham gia. Những người dân ở ven quốc lộ 80 lo ngại: “Tụi này liều mạng lắm. Nhiều nài xe chở đầy thuốc lá lạng lách, móc đầu vượt xe tải”. Các tốp nài thuốc lá lậu thường chọn thời điểm sáng sớm, giữa trưa hoặc chiều tối là lúc công an giao thông và lực lượng quản lý thị trường ít tuần tra để chở thuốc lá từ biên giới về. Trong trường hợp bị truy bắt, bọn chuyển thuê hàng lậu sẵn sàng bỏ xe, bỏ của chạy lấy người, kể cả nhảy xuống sông để tẩu thoát. Cục Hải quan Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng chỉ phát hiện và bắt giữ được 38 vụ buôn lậu có trị giá hơn 300 triệu đồng.

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, mỗi năm có khoảng 800 triệu gói thuốc lá nhập lậu vào thị trường trong nước, chiếm 20% tổng sản lượng thuốc lá tiêu thụ tại thị trường nội địa, gây thất thu cho Nhà nước 3.500 tỷ đồng/năm. Từ đầu năm 2010 đến nay, tổng số trường hợp buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt là 10.592 vụ với số lượng 7.075.510 gói, số lượng tiêu hủy tính đến thời điểm này là 4.211.819 gói...

Hoàng Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN