Khởi tố nguyên giám đốc hợp tác xã nuôi nghêu lừa đảo hơn 13 tỷ đồng

Ngày 17/9, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Xoàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi huy động vốn nuôi nghêu.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2015- 2018, bị can Nguyễn Văn Xoàng (66 tuổi, nguyên Giám đốc Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) là giám đốc hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi đã tự ý đứng ra huy động vốn của nhiều người dân (không là thành viên của hợp tác xã) với số tiền hơn 13 tỷ đồng với lý do góp vốn nuôi nghêu.

Tuy nhiên, đến kỳ thu hoạch nghêu, những người đã góp vốn do ông Xoàng huy động không được chia lợi nhuận vì những người này không phải thành viên hợp tác xã.

Nghi bị lừa đảo, những người góp vốn đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi chuyên nuôi nghêu với diện tích khoảng 400 ha với 606 thành viên, được thành lập từ năm 2004 do ông Xoàng làm giám đốc.

Vào tháng 3/2019, trước những tố cáo của nhiều người về hành vi lừa đảo của ông Xoàng, tại Đại hội thành viên Hợp tác xã, các thành viên đã không đồng ý để ông Xoàng làm giám đốc hợp tác xã, tổ chức bầu người khác lên làm giám đốc thay ông Xoàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục làm rõ sự việc, xử lý theo pháp luật.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Nhân viên tạp vụ lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt 800 triệu đồng
Nhân viên tạp vụ lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 12/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ Hòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN