Khởi tố hai đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 22/6 đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự hai đối tượng đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Theo đó, vào hồi 14 giờ ngày 19/6, tại chốt kiểm soát khu vực biên giới thuộc thôn bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), Phòng Trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, bắt giữ Dương Văn Phong (sinh năm 1990) và Hoàng Văn Thăng (sinh năm 1997), đều trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, đang đưa hai người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Dương Văn Phong khai nhận, được Hoàng Văn Thăng đặt vấn đề cùng ra bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn đón hai phụ nữ là người Việt Nam (một người trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, và một người trú ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đi vào xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, để đưa sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới ở khu vực mốc 1193 rồi giao cho một người đàn ông Trung Quốc.

Nếu đưa đón trót lọt thì Phong và Thăng sẽ nhận được tiền công là 300 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi người.

Hiện tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao Dương Văn Phong và Hoàng Văn Thăng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thuần (TTXVN)
Bắt khẩn cấp đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc
Bắt khẩn cấp đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý đối tượng Hoàng Thu Hương, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN