Lào Cai: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 29/4, Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đối với hai đối tượng Giàng A Sủ (sinh năm 1969), trú tại xã Cán Cấu và Giàng Seo Nhờ (sinh năm 1965), trú tại xã Sán Chả, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Chú thích ảnh
 Hai đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lục Thu Hương/TTXVN

Trước đó, ngày 28/3/2020, hai đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ đã tổ chức đưa 14 công dân (trong đó có 2 trẻ em gái dưới 16 tuổi) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các công dân trên cư trú tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà đều thuộc tỉnh Lào Cai. Hai đối tượng này thu của mỗi công dân xuất cảnh trái phép 150 nhân dân tệ (tương đương 500.000 đồng) để đưa người qua biên giới.

Đến ngày 2/4, các công dân trên trong quá trình vượt biên giới về Việt Nam thì bị tổ chốt chặn số 6 phòng, chống COVID-19, khu vực thôn Lù Dì San, thuộc Đồn Biên phòng Si Ma Cai phụ trách bắt giữ và đưa đi cách ly bắt buộc. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Giàng Seo Nhờ tại đồn biên phòng Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lục Thu Hương/TTXVN

Các công dân này khai nhận được 2 đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ giúp vượt biên sang Trung Quốc từ ngày 28/3. Tại Đồn Biên phòng, 2 đối tượng khai nhận: Do thông thuộc địa hình, các đường mòn qua lại biên giới và hám lợi nên đã tổ chức đưa 14 công dân xuất cảnh trái phép, thu tổng cộng 2.100 nhân dân tệ (tương đương 7 triệu đồng) để chia nhau tiêu xài.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 2 đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ, căn cứ vào tính chất phức tạp của vụ án, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã bàn giao vụ án cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng. 

Ngày 29/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết đây là một trong những mắt xích nằm trong chuyên án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập trước đó.

Hương Thu - Trung Dũng (TTXVN)
Xuất cảnh trái phép và vận chuyển tài sản không rõ nguồn gốc
Xuất cảnh trái phép và vận chuyển tài sản không rõ nguồn gốc

Các chiến sỹ Biên phòng phát hiện Lê Hữu Phước điều khiển xe mô tô đang đi theo đường mòn để xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN