Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép một con rắn hổ mang chúa nặng 21 kg

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Bình, 31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo thông tin điều tra, vào chiều 26/12/2020, Công an huyện Vĩnh Cửu tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Vĩnh Tân, khi đến ấp 4 thì phát hiện Trần Văn Bình chạy xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện khả nghi nên dừng xe để kiểm tra.

Khi mở thùng xốp, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xốp có một con rắn hổ mang chúa nặng tới 21 kg bị nhốt trong túi lưới. Lúc kiểm tra, Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc con rắn hổ mang chúa trên.

Quá trình lấy lời khai xác định, Bình được một người tên Th. (chưa rõ lai lịch) thuê chở con rắn hổ chúa trên từ huyện Trảng Bom qua chợ Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) giao, với tiền công 200.000 đồng. Đến địa điểm trên, Bình bị Công an phát hiện, bắt giữ.

* Cũng liên quan đến vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, trước đó, vào ngày 9/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Mo, 31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cụ thể, vào chiều 30/12/2020, Công an huyện Vĩnh Cửu tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, thì phát hiện Mo điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe của Mo có 1 túi lưới, bên trong có 1 con tê tê nặng 2,1 kg.

Tại cơ quan Công an, Mo khai nhận mua con tê tê trên với giá 2,4 triệu đồng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) rồi trên đường đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn động vật quý hiếm qua biên giới
Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn động vật quý hiếm qua biên giới

Ngày 24/6, thông tin từ Ban Công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN