Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng

Tối 27/11, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Hưng để điều tra về hành vi hành hung một cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Lương được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, sáng 22/11, theo kế hoạch truy quét của Đội chuyên trách bảo vệ rừng, anh Nguyễn Văn Lương, Đội phó cùng hai cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng tiến hành tháo dỡ thu về các loại dây bẫy, bẫy kẹp đặt tại khoảnh 5, tiểu khu 250, ở khu vực đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Khoảng 12 giờ ngày 22/11, vợ chồng ông Lê Thành và bà Trương Thị Vàng, con trai là Lê Hưng (ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) cầm hung khí đến văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đe dọa, hành hung anh Nguyễn Văn Lương vì đã thu giữ tang vật là bẫy động vật của các đối tượng này.

Theo đơn tường trình của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, đối tượng Lê Hưng đã dùng dao dài hăm dọa, ném 2 viên gạch bê tông lát sân vào người anh Nguyễn Văn Lương gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh Nguyễn Văn Lương cho biết, theo kế hoạch, ngày 28/11, các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiến hành phẫu thuật xương hàm phải trên, xương mũi chính giữa và sụn mũi cho anh.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk
Điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng đặc dụng tại Đắk Lắk

Ngày 27/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản khẩn chỉ đạo và đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc khai thác gỗ trái pháp luật diễn ra trên lâm phần của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka quản lý, khu vực rừng bị phá nằm trên địa bàn xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN