Khởi tố, bắt giam Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình

Ngày 24/3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại diện Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Đinh Văn Khoa. Ảnh: TTXVN phát

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét tại chỗ ở, nơi làm việc đối với Đinh Văn Khoa (sinh năm 1964, trú tại Tổ 19, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Khi bị khởi tố, bắt giam, Đinh Văn Khoa là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình. Đinh Văn Khoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội ‘‘Tham ô tài sản’’ quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự. 

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và các cá nhân tổng số tiền 112 triệu đồng.

Các Quyết định và Lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. 

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

TTXVN/Báo Tin tức
Tuyên Quang: Khởi tố 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Tuyên Quang: Khởi tố 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN