Cao Bằng: Khởi tố vụ án Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 22/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Các đối tượng trong vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Lý Vạn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào 18 giờ 30 phút ngày 20/3, tại khu vực Mốc 870, thuộc xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Phùng Kiền Quyên (sinh năm 1991, trú tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng); Triệu Tạ Kiêm (sinh năm 2002) và Triệu Tạ Chán (sinh năm 2005) cùng trú tại xóm Nộc Soa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, đang có hành vi đưa 3 người phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đơn vị đã đưa các đối tượng có liên quan về Đồn để điều tra, làm rõ. Tại đây ba đối tượng Quyên, Kiêm và Chán khai nhận, được một người đàn ông thuê đưa 3 người phụ nữ nói trên sang Trung Quốc với tiền công là 700.000 đồng/người.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn mở rộng điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng chủ mưu là Lý Kiềm Hin (sinh năm 1993, trú tại xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình).

Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ Luật hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Quốc Đạt (TTXVN)
Triệt phá đường dây đưa người nước ngoài nhập - xuất cảnh trái phép
Triệt phá đường dây đưa người nước ngoài nhập - xuất cảnh trái phép

Ngày 22/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá một đường dây đưa đón người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam để sang Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN