Khen thưởng vụ triệt phá đường dây ma túy tại thành phố Đồng Hới

Ngày 29/12, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã trao thưởng nóng cho Ban Chuyên án Công an thành phố Đồng Hới về thành tích phá chuyên án ma túy, bắt nhóm 4 đối tượng, thu giữ hơn 2.500 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu liên quan khác.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đồng Hới tặng hoa và trao thưởng cho Ban Chuyên án. 

Tại buổi trao thưởng, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong và Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Ngọc Đan đã tặng hoa chúc mừng, trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án Công an thành phố Đồng Hới.
 
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố thời gian qua, đã đấu tranh thành công các chuyên án, nhất là chuyên án tàng trữ, mua bán ma túy cho người sử dụng tại nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn.
 
Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong mong muốn, thời gian tới, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an thành phố tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lập thêm nhiều chiến công nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết cổ truyền yên bình, hạnh phúc.
 
Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh, vào dịp cuối năm các loại tội phạm thường hoạt động hết sức phức tạp và ngày càng tinh vi. Vì vậy, lực lượng Công an thành phố cần nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt hơn với các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm… đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ. Cán bộ, chiến sỹ trong khi thực thi nhiệm vụ cần chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm song cần đảm bảo an toàn về người, phương tiện và nâng cao bản lĩnh chính trị…
 
Trước đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Đồng Hới) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ Cao Quang Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Cao Quang Trung, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.500 viên ma túy tổng hợp, 50 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan khác.
 
Bước đầu, Cao Quang Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận Trung chính là người chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng tại khách sạn, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 3 đối tượng khác liên quan gồm Nguyễn Cao Rạng Danh, Nguyễn Văn và Hoàng Thị Hồng Hạnh (đều trú tại tỉnh Quảng Bình). 
 
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Phá chuyên án ma túy, thu giữ 1 bánh heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp
Phá chuyên án ma túy, thu giữ 1 bánh heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa lập chiến công xuất sắc, phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng nữ, tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN