Khen thưởng hai công dân dũng cảm bắt cướp có súng

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho hai công dân dũng cảm bắt cướp có súng. Đó là anh Mai Văn Hiệu (37 tuổi, trú tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3) và Lê Nhật Bảo (công nhân Công ty TNHH bao bì giấy Hong Chang, đóng tại khu công nghiệp Hố Nai 3, huyện Trảng Bom).


18 giờ ngày 29/7, anh Mai Văn Hiệu đang trông cửa hàng bán gạo của mình thì 3 đối tượng gồm Đặng Thành Công (19 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Đức Tân (18 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Dương Dũng (22 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa) đem theo 3 khẩu súng tự chế và 2 con dao xông vào tiệm khống chế anh và yêu cầu đưa tiền cho chúng. Anh Hiệu không đưa tiền nên đã bị đối tượng Dũng bắn một phát vào ngực, khiến anh Hiệu bị thương, chảy nhiều máu.

 

Anh Hiệu buộc phải đưa một cọc tiền cho nhóm cướp nhưng 3 đối tượng yêu cầu anh Hiệu phải đưa thêm tiền và bắn thêm một phát vào người anh Hiệu. Anh Hiệu đã dùng sức đẩy 3 đối tượng ngã xuống sàn nhà rồi bò ra ngoài kêu cứu. 3 tên cướp sau đó tháo chạy. Anh Hiệu truy đuổi được một đoạn thì bị choáng do mất nhiều máu. Hàng xóm đã dùng xe gắn máy chở anh Hiệu tiếp tục truy đuổi. Khi toán cướp tách ra thành 2 ngả, anh Hiệu đã một mình tự lái xe gắn máy tông vào 2 tên cướp khiến chúng ngã xuống, cùng lúc anh Lê Nhật Bảo đến hỗ trợ khống chế bắt được 1 tên.


Sau khi bắt được tên cướp, anh Mai Văn Hiệu đã bất tỉnh do mất nhiều máu và được người dân đưa đi cấp cứu. Hai tên cướp còn lại cũng đã bị người dân truy bắt.


Sỹ Tuyên

 

Cảnh giác thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật
Cảnh giác thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật

Nạn cướp giật trên đường phố luôn là vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận tại TP Hồ Chí Minh. Mặc dù lực lượng công an có nhiều nỗ lực trong công tác truy quét loại tội phạm này và đã từng bước giảm dần số vụ, nhưng các đối tượng có nhiều thủ đoạn mới khiến người dân lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN