Khai thác cát sông vẫn tràn lan ở Thừa Thiên - Huế

Trong tháng 6/2012, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố và triển khai thực hiện quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, kèm theo là việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và đôn đốc việc thực hiện giải tỏa các bến bãi tập kết vật liệu cát, sỏi dọc các sông không phù hợp quy hoạch.

Mặc dù đang trong giai đoạn bị kiểm tra, nhưng khu vực sông Hương trước nhà máy nước Vạn Niên, nơi từ lâu đã đặt bảng "Cấm khai thác cát sạn dưới mọi hình thức", nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên vi phạm.

Khai thác cát ở sông Hương. Ảnh: vtv.vn


Thay vì hoạt động ban ngày, hàng đêm có khoảng 20 thuyền, đò tập trung khai thác; đây cũng là khu vực khá xa khu dân cư, lại khai thác vào ban đêm nên rất khó xử lý. Đoạn sông Hương qua thành phố Huế, sáng sáng có hàng chục thuyền chứa đầy cát, sạn nối đuôi nhau chạy về các bến bãi phía hạ nguồn.

Tương tự, người dân sống gần các con sông Truồi, sông Bồ… cũng lên tiếng về tình trạng các đối tượng bất chấp pháp luật để khai thác cát sạn trái phép gần bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Thậm chí, nhiều nơi "cát tặc" còn bất hợp tác, chống trả, thậm chí hành hung lực lượng của địa phương thi hành công vụ.

Ban Kinh tế HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế từng cảnh báo: Việc phát triển nhiều công trình thuỷ điện cùng lúc cũng đồng nghĩa với việc sẽ giảm lũ cho vùng hạ lưu các con sông, nhưng đi kèm với nó là trong vài năm tới địa phương này sẽ thiếu cát sỏi trong xây dựng. Sở dĩ có tình trạng này là vì lâu nay, nguồn cung cấp cát sạn trên các con sông ở Thừa Thiên - Huế luôn được bồi đắp sau các mùa lũ, tính ra, mỗi năm có khoảng từ 1,3 triệu m3 đến 1,7 triệu m3 do mưa lũ trôi về bổ sung vào lòng sông.

Tuy nhiên, từ khi các dự án thuỷ điện, thuỷ lợi đã xây dựng xong và đi vào hoạt động thì lượng cát sỏi từ thượng nguồn bổ sung về hạ nguồn các con sông sẽ không còn, chính đây là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu cát xây dựng trầm trọng xảy ra.

Theo tài liệu nghiên cứu của các cơ quan chức năng, trữ lượng cát trên các con sông ở Thừa Thiên - Huế như: sông Bồ, sông Hương, sông Truồi hiện còn khoảng 2,75 triệu m3, chỉ đáp ứng nhu cầu khai thác để làm vật liệu xây dựng trong một vài năm tới (hiện mỗi năm Thừa Thiên - Huế khai thác hơn 900.000 m3 cát sạn).

Vậy là, một khi tình trạng khai thác, sử dụng cát, sạn trên các con sông ở Thừa Thiên - Huế "cung" đang thiếu so với "cầu" thì tình trạng khai thác, dù lén lút hay bị cấm đều vẫn xảy ra.

Bài toán để khắc phục tình trạng này là tỉnh Thừa Thiên - Huế cần đầu tư các dự án nghiên cứu, quy hoạch và phát triển công nghệ mới để đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác sử dụng nguồn cát ở các dải cát ven biển thay thế cát khai thác ở các con sông. Tuy nhiên trước mắt, vùng cát ven biển có độ mịn rất lớn nên sẽ không thể thay thế hoàn toàn được nhu cầu cát xây dựng.

Quốc Việt
Khai thác cát trái phép nghiêm trọng ở Thái Bình
Khai thác cát trái phép nghiêm trọng ở Thái Bình

Thái Bình có 4 con sông chính chảy qua gồm: sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc và sông Hóa. Hàng ngày trên các tuyến sông này thường xuyên có hàng chục tàu thuyền khai thác cát trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN