Hàng trăm cảnh sát bao vây nhóm đối tượng khống chế giám đốc bệnh viện

Tối 21/12, hàng trăm cảnh sát thuộc lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) đã bao vây khu vực Bệnh viện Tâm Hồng Phước (cơ sở y tế tư nhân đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà) nhằm xử lý vụ một nhóm người khống chế Giám đốc bệnh viện để đòi nợ, gây rối trật tự công cộng.

Chú thích ảnh
Hàng trăm cảnh sát phong toả bên ngoài bệnh viện Tâm Hồng Phước để truy bắt nhóm người đòi nợ ẩn náu bên trong. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến 22 giờ, có bốn người bị lực lượng cảnh sát còng tay dẫn giải ra khỏi khu vực bệnh viện, đưa lên xe chuyên dụng để chở khỏi hiện trường.

Chú thích ảnh
Cảnh sát dẫn giải một đối tượng đến bệnh viện khống chế người để đòi nợ. 

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, bốn đối tượng bị công an dẫn giải là nhóm người đến đòi nợ Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước. Ngoài ra, vào thời điểm trước khi Công an có mặt, rất nhiều người cũng đã đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để đòi nợ Giám đốc Nguyễn Thế Thử.

Chú thích ảnh
Hàng trăm cảnh sát phong toả bên ngoài bệnh viện Tâm Hồng Phước để truy bắt nhóm người đòi nợ ẩn náu bên trong. 

Đến 22 giờ 20, lực lượng Công an đang phong tỏa bên ngoài Bệnh viện Tâm Hồng Phước, đồng thời tiếp tục truy bắt một số đối tượng đang ẩn náu phía trong bệnh viện.

Tin,ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Xử lý các đối tượng đua xe, gây rối trật tự trên đèo Hải Vân
Xử lý các đối tượng đua xe, gây rối trật tự trên đèo Hải Vân

Chiều 3/12, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN