Hai vụ tai nạn liên tiếp tại 1 ngã tư khiến 3 người thương vong

Chiều 14/3, hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại ngã tư Đồng Xoài, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khiến một học sinh tử vong tại chỗ và hai nam thanh niên bị thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn khiến em Nguyễn Tuyết Trinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 14/3, em Lê Nguyễn Tuyết Trinh (16 tuổi, học sinh trường THPT Hùng Vương, Đồng Xoài) điều khiển xe đạp điện trên đường ĐT.741, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Xoài. Sau khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Đồng Xoài em Trinh đi vào khu vực vòng xuyến thì va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 48C - 031.10 (chưa xác định được người điều khiển) hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Đắk Nông. Cú va chạm mạnh khiến em Trinh và chiếc xe đạp điện ngã văng ra đường. Em Trinh bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 12 cùng ngày cũng tại vòng xuyến ngã tư Đồng Xoài đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải mang biển kiểm soát 93C - 111.59 (chưa xác định được người điều khiển) đi hướng Đắk Nông về thành phố Đồng Xoài. Khi đến đoạn vòng xuyến ngã tư Đồng Xoài thì bất ngờ va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm soát 93H1 - 031.62 do Hoàng Kim Quy (36 tuổi, trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) điều khiển chở phía sau Võ Xuân Giang (33 tuổi, quê Đắk Lắk) đi cùng chiều. Chiếc xe máy bị xe tải kéo xa gần chục mét, anh Giang đã nhảy ra khỏi xe và chạy theo kéo anh Quy ra ngoài. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, hai thanh niên đi xe máy người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
3 vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương ùn tắc hàng giờ
3 vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương ùn tắc hàng giờ

Theo Chi Cục quản lý đường bộ IV.7, sáng 19/1, trên tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm ùn tắc khoảng 2 giờ. Sau khi các cơ quan chức năng giải quyết, hiện đường cao tốc đã thông xe bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN