Hà Nội: Tạm giữ 3 đối tượng trong vụ thu hơn 4 triệu đồng/cuốc xe

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận khi 2 người dân tộc thiểu số tố bị “chặt chém” 4,2 triệu đồng tiền taxi và xe ôm cho quãng đường khoảng 22km từ khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đến đầu Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Trước đó, ngày 14/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam thanh niên và 1 phụ nữ người dân tộc thiểu số trong tình trạng hoang mang, hoảng loạn đang tìm cách về Mường Khương (Lào Cai) sau khi vừa bị một nhóm người lừa lấy hơn 4 triệu đồng.

Đến ngày 16/6, hai nạn nhân là anh G.H. (25 tuổi) và thím là chị C.M. (32 tuổi) cùng trú tại xã Cao Sơn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã đến Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trình báo sự việc. Theo lời kể của nạn nhân, đây là lần đầu tiên xuống Hà Nội để thăm người thân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Vì không rành đường xá, họ chỉ biết đến bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về Mường Khương.

Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội một người đàn ông xưng là đại diện nhà xe cho biết xe đã rời bến và gọi 2 tài xế xe ôm hỗ trợ đuổi theo. Tiếp đó, các tài xế xe ôm chở 2 hành khách đi một đoạn ngắn rồi dừng lại, nói rằng xe khách đã vào cao tốc, không thể quay lại. Sau đó, hai tài xế xe ôm tiếp tục gọi 1 chiếc taxi đến và thông báo sẽ chở 2 người đến điểm đón tại Km23 cao tốc, với mức giá 700 nghìn đồng với lời hứa “bao trọn” cả xe khách.

Tuy nhiên, khi gần đến nơi, tài xế taxi bất ngờ yêu cầu trả 4,2 triệu đồng, nếu không sẽ quay xe trở lại bến xe Mỹ Đình. Trong tình trạng hoảng loạn và không có tiền mặt, anh G.H. buộc phải gọi điện về nhà, nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng vào mã QR của tài xế và đưa thêm 200 nghìn đồng tiền mặt.

Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo và tạm giữ 3 đối tượng liên quan, gồm tài xế taxi và 2 người chạy xe ôm. Cơ quan chức năng đang tiến hành dựng lại hiện trường, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hùng Mạnh (TTXVN)
Đảm bảo thực phẩm 'sạch', dịch vụ không 'chặt chém' mùa lễ hội pháo hoa
Đảm bảo thực phẩm 'sạch', dịch vụ không 'chặt chém' mùa lễ hội pháo hoa

Năm nay, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 12/7 với 10 đội tham gia tranh tài. Đây là mùa pháo hoa dài nhất và lớn nhất từ trước tới nay. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng. Để phục vụ du khách và xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng văn minh, an toàn, thân thiện, các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm... tại các cơ sở, điểm kinh doanh trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN