Hà Nội: Khẩn trương giải phóng mặt bằng để thi công đường bờ phải sông Tô Lịch

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu các quận, huyện liên quan đến tuyến đường bờ phải sông Tô Lịch chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư để thi công, phấn đấu thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án thoát nước, với chiều dài tuyến đường là 12,5 km chạy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, hiện nay mới có 85% đủ mặt bằng để thi công cả đường và vỉa hè, còn một số đoạn vẫn vướng mặt bằng. Tại quận Cầu Giấy vẫn còn 70 m chưa đủ điều kiện thi công đường tại địa bàn phường Yên Hòa.

Tại quận Thanh Xuân cũng còn 1.697 m chưa có mặt bằng thi công, chủ yếu tập trung ở các phường Thượng Đình, Hạ Đình và Nhân Chính. Quận Hoàng Mai còn 75 hộ cắt xén trên mặt bằng phường Đại Kim và 1 trạm bơm của Công ty Đầu tư khai thác công trình thủy nông. Huyện Thanh Trì hiện còn vướng chỉ giới thi công hè và điểm dừng xe buýt tại Trường Tiểu học Thanh Liệt và 5 hộ dân liền kề.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 10.202/12.504 m đường, lát gạch block 7.300 m hè. Một số đoạn do vướng mặt bằng nên chưa thể hoàn thiện như đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy vướng nhà số 88 phường Nghĩa Đô nên chưa có mặt bằng để thi công hạ ngầm cáp thông tin và đường điện. Đoạn đi qua địa bàn quận Thanh Xuân vẫn đang tiến hành phá dỡ đối với những hộ đã nhận tiền đền bù GPMB, hiện đơn vị thi công đang tiến hành san nền, đổ bê tông tường chắn và hệ thống thoát nước.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN