Hà Nội: Khẩn trương điều tra tàu hút cát trái phép trên sông Đà

Ngày 27/10, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vừa lai dắt một tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) về bến bãi, để tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 23/10, khi làm nhiệm vụ trên tuyến sông Đà thuộc địa bàn xã Thái Hoà (Ba Vì, Hà Nội), tổ công tác liên ngành gồm Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông), Đội 3 (Phòng Cảnh sát Môi trường), Đội Cảnh sát kinh tế và Công an xã Thái Hòa (Công an huyện Ba Vì) đã phát hiện tàu NĐ 2453 đang khai thác cát trái phép từ lòng sông Đà vào khoang chứa hàng của phương tiện.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện khoang chứa hàng tàu NĐ 2453 có khoảng 150 m3 cát đen. Trên tàu NĐ 2453 có hai người gồm: Ngô Văn K. (sinh năm 1983 trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn C. (sinh năm 1989, trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Những người này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hiện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã đưa tàu NĐ 2453 vào chân cầu Trung Hà thuộc địa bàn huyện Ba Vì để tạm giữ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Phú Thọ, điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Đình chỉ hoạt động hút cát của doanh nghiệp để xảy ra chết người trên hồ thủy điện Đại Ninh
Đình chỉ hoạt động hút cát của doanh nghiệp để xảy ra chết người trên hồ thủy điện Đại Ninh

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp với thu hồi cát tại khu vực hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Ngọc Diệp (Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN