Hà Nội bắt vụ vận chuyển nửa tấn pháo nổ

Một vụ vận chuyển gần nửa tấn pháo nổ trên xe khách chạy tuyến Cao Bằng-Lâm Đồng đã được Tổ công tác tuyến Công an thành phố Hà Nội do phòng Bảo vệ Chính trị 4 phát hiện, bắt giữ vào đêm 11 rạng sáng 12/12.

 

Xe ô tô khách chạy chuyến Cao Bằng - Lâm Đồng nêm chặt pháo bị phát hiện. Ảnh: Anninhthudo

 

Nội dung vụ việc như sau, khoảng 23 giờ ngày 11/12, Tổ công tác tuyến phát hiện chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 49H-8496 lưu thông đến đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra. Lúc này, trên xe khách do lái xe là Trần Văn Nguyên, sinh năm 1972 ở Gia Lai điều khiển, chỉ có khoảng gần mười hành khách. Còn lại là 18 bao tải để la liệt, chật kín lối đi khu vực hành khách. Kiểm tra các bao tải này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa toàn pháo do Trung Quốc sản xuất. Đến khoảng 3 giờ sáng 12/12, toàn bộ số pháo trong 18 bao tải này đã được phân loại, kiểm đếm. Ước tính có khoảng gần 500kg.

 

Đến rạng sáng 12/12, sau hơn 3 giờ tập trung khai thác, những đầu mối liên quan đến vụ vận chuyển trái phép số pháo này tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng triệu tập. Tổ kiểm tra tuyến Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan.

 

 

Hạnh Quỳnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN