Chỉ riêng trong tháng 2 năm 2017, tỉnh phát hiện, xử lý 110 vụ vi phạm lâm luật (tăng 68 vụ so với tháng 1/2017), tịch thu gần 99 m3 gỗ các loại.
Rừng dầu bị chặt, đốt trên địa bàn xã Ya Lơi (huyện Ea Súp). Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên theo các đơn vị chức năng là do một số Công ty TNHH MTV lâm nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên nên buông lỏng việc quản lý bảo vệ rừng. Tại các lâm phần của các Công ty TNHH Lâm nghiệp Ea H’mơ, Ya Lốp, nằm trên địa bàn các xã Ya Lốp, Ya Lơi (huyện Ea Súp), lâm tặc đã chặt hạ hàng chục m3 gỗ dầu, chủ yếu cây có đường kính từ 20 cm trở lên.
Thậm chí, nhiều nơi, lâm tặc ngang nhiên lập lán trại, đưa cưa mâm vào khai thác, xẻ gỗ ngay trong rừng. Cụ thể, chỉ cách trạm giữ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’mơ chưa đầy 700 mét, tại lô 3, khoảnh 9, tiểu khu 144, lâm tặc dựng láng trại tổ chức khai thác và cưa xẻ gỗ ngay tại rừng….
Tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương, chủ rừng kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng bị phá, lấn chiếm trái phép; điều tra, xử lý triệt để các “đầu nậu” khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép (kể cả gỗ khai thác làm trụ tiêu). Các địa phương, chủ rừng kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép; kiên quyết tổ chức cưỡng chế, giải toả, có kế hoạch phục hồi, trồng lại rừng…