Gia Lai: Bắt nhóm tuổi teen trộm cắp lấy tiền 'nuôi' game

Để có tiền “nuôi” game, nhóm 4 đối tượng tuổi teen đã rủ nhau đi trộm đồ bán lấy tiền để rồi cùng nhau vào trại giam chờ ngày hầu tòa.


Trung tá Trần Trọng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết: Cơ quan này đã tiến hành khởi tổ bị can, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng tuổi teen về tội “trộm cắp tài sản”.


Đối tượng Lê Đình Tự.


Trong đó đối tượng Lê Đình Tự (1995), tạm trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ bị bắt tạm giam, còn 3 đối tượng còn lại gồm: Trần Đình Dương (1997), trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ; Phạm Minh Tuấn (1997) và Bùi Đình Tuấn (1997), trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ được cho bảo lãnh tại ngoại.


Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21/7/2012 sau khi chơi game xong, do không có tiền trả tiền intenet nên 4 đối tượng trên rủ nhau đi trộm đồ bán kiếm tiền. Do biết gia đình chủ làm lò bánh mì- nơi Tự làm thuê có một máy bơm nước, gia chủ lại không sống ở đây nên Tự đã rủ 3 đối tượng còn lại tới lấy trộm rồi đem về giấu ở phòng trọ. Khi gia chủ phát hiện mất cắp và trình báo vụ việc với cơ quan điều tra.


Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, cơ quan điều tra đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn. Qua sàng lọc, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Lê Đình Tự, lệnh triệu tập đối tượng được cơ quan điều tra nhanh chóng tiến hành.


Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc và những đồng phạm liên quan.


Theo đó, để có tiền chơi game, Tự đã rủ thêm 3 đối tượng quen nhau qua game đi trộm đồ về bán lấy tiền trả tiền intenet và nạp tiền “nuôi Audition”. Tự còn khai nhận, trước đó vào hai ngày 6- 7/7, Tự cũng đã cùng với 3 đối tượng trên thực hiện trót lọt hai vụ trộm khác lấy được 10 bao gạo loại 25kg và 10 thùng bia, 10 thùng C2 tại hai cựa hàng ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Số gạo này Tự cùng với 3 đối tượng đem về cất giấu tại phòng trọ để nấu ăn, còn thùng bia và thùng C2 được các đối tượng bán cho một bà đồng nát với giá hơn 1,2 triệu đồng. Đến ngày 21/7 thì bị cơ quan công an bắt.



Quang Thái

Ăn trộm xe hơi chọn nhầm xe... cảnh sát
Ăn trộm xe hơi chọn nhầm xe... cảnh sát

Một tên trộm ở Mỹ định giở trò trộm cắp xe hơi mà không thể ngờ rằng chiếc xe mà y nhắm tới lại là xe của cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN