Dùng máy bay không người lái chống săn trộm động vật

Tại Nepal (Nêpan), các nhà môi trường có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để phát hiện và theo dõi những kẻ săn trộm các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài hổ và tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng ở nước này.

Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) của Nepal cho biết hồi đầu tháng 6, họ đã thành công trong việc thử nghiệm hai “máy bay bảo tồn” không người lái vào hoạt động ở Công viên quốc gia Chitwan, miền nam Nepal.

Số lượng tê giác ngày càng suy giảm do con người săn bắn lấy sừng. Ảnh: Kitty.


Máy bay được điều khiển từ xa, có nhiệm vụ giám sát động vật và phát hiện những kẻ săn trộm thông qua các camera và Hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Máy bay có sải cánh 2 mét, có thể bay trong phạm vi 25 km và đạt độ cao tới 200 mét.

Đây là lần đầu tiên ở Nepal, máy bay không người lái được sử dụng để bảo vệ động vật hoang dã. Hiện WWF Nepal đang đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ mới nhằm tăng cường nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, và máy bay không người lái là ứng dụng công nghệ mới nhất.

Ông Anil Manandhar, đại diện WWF tin tưởng rằng đây sẽ là công cụ giám sát có hiệu quả để ngăn chặn hành động săn bắn bất hợp pháp động vật hoang dã.

Hàng nghìn con hổ và tê giác một sừng (còn gọi là tê giác Ấn Độ) một thời rất phổ biến ở Nepal và khu vực miền Bắc Ấn Độ, nhưng số lượng đã giảm mạnh trong thế kỷ qua do nạn săn trộm và hoạt động xâm lấn của con người đối với môi trường sống của chúng.

TTXVN/Tin tức
Hồi sinh đàn tê giác ở Nêpan
Hồi sinh đàn tê giác ở Nêpan

Trong khi đàn tê giác trong môi trường hoang dã ở nhiều quốc gia ngày một giảm do nạn săn bắn trộm thì ở Nêpan diễn ra hình ảnh trái ngược. Đàn tê giác ở quốc gia từng chìm trong nội chiến và bất ổn chính trị này sinh sôi nảy nở ngày một nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN