Giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo

Khi bắt giữ và khám nhà Chiến, cơ quan Công an thu được cả một bộ quân phục mà Chiến hay mặc để giả danh Thiếu tướng, một số con dấu trong đó Chiến tự xưng là Tiến sỹ, rồi Tổng thư ký một hiệp hội…

Văn phòng CSĐT Công an TP Hà Nội (PC44) phối hợp với Công an quận Tây Hồ bắt giữ đối tượng Đỗ Quang Chiến, 55 tuổi, trú tại 64 Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều độc giả băn khoăn, vì sao đối tượng này lại có thể dễ dàng đánh vào lòng tin của người khác như vậy? Thủ đoạn lừa đảo của hắn ta như thế nào?

Để giải đáp thắc mắc đó, chiều 30/1, chúng tôi đã gặp các điều tra viên của PC44 để tìm hiểu vụ việc. Theo các điều tra viên cho biết, đối tượng Đỗ Quang Chiến có bề ngoài bảnh bao, rất dễ khiến người khác tin rằng anh ta phải có một "chức vụ" nào đó.

Lúc nào cũng đi ôtô đẹp (hiện Chiến đang sử dụng một xe ôtô 4 chỗ ngôi, hiệu Camry trị giá tiền tỷ), quần áo hàng hiệu, chỉn chu từ cavat đến bộ comple. Mọi người muốn tiếp xúc với Chiến thường được anh ta đưa đến những nhà hàng sang trọng để thể hiện "đẳng cấp nhiều tiền". Trong ôtô của Chiến bao giờ cũng để sẵn một chiếc mũ quân đội ở vị trí mà… ai cũng có thể nhìn thấy.

Nhà Chiến thuê ở Phố Huế, sau này chuyển về khu tập thể Trung Tự đều rất hoành tráng, treo khá nhiều ảnh anh ta mặc quân phục Thiếu tướng và chụp với một số người có tiếng tăm khác. Theo lời kể của điều tra viên, ngay khi Chiến đã bị cơ quan Công an bắt giữ, có người khi đi qua phố Nguyễn Thái Học vẫn thấy có cửa hàng treo ảnh Chiến mặc quân phục Thiếu tướng (theo cửa hàng cho biết Chiến thuê làm nhưng chưa thấy lấy về)…

Khi bắt giữ và khám nhà Chiến, cơ quan Công an thu được cả một bộ quân phục mà Chiến hay mặc để giả danh Thiếu tướng, một số con dấu trong đó Chiến tự xưng là Tiến sỹ, rồi Tổng thư ký một hiệp hội…

Với cách "đánh bóng" mình như vậy, Đỗ Quang Chiến tự xưng mình là Thiếu tướng quân đội Đàm Quang Chiến, có nhiều mối quan hệ và có thể xin được việc làm ở những chỗ "ngon" như ngân hàng, bưu điện… cũng như "chạy" cho các cháu học kém thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng.




Đối tượng Đỗ Quang Chiến và con dấu thu được tại nhà Chiến.


Khoảng tháng 4/2011, khi đến chơi tại một cửa hàng đá phong thủy quen biết trên địa bàn Hà Nội, Chiến đã bắt quen với chị Nguyễn Thị X., quê ở Quảng Ninh. Vì trước đây Chiến làm nghề khai thác và buôn đá quý nên anh ta khá hiểu biết về đá phong thủy. Thế là, anh ta "khua môi múa mép", khiến chị X. phục lăn. Chị luôn tin rằng Chiến là Thiếu tướng quân đội như anh ta khoe.

Sau vài lần qua lại, Chiến đã gợi ý mình có quan hệ, có thể xin được cho 2 đứa cháu của chị X., một đứa vào làm tại Ngân hàng Dầu khí tại Hà Nội, một đứa xin vào nhập học tại một trường đại học. Giá của Chiến đưa ra cho 2 "suất" chạy chọt này là 350 triệu đồng (xin việc 150 triệu đồng, xin học 200 triệu đồng). Anh ta yêu cầu gia đình chị X. nộp hồ sơ của 2 cháu và đưa trước 200 triệu đồng, số còn lại sẽ nhận nốt khi công việc xong xuôi.

Thế nhưng, cho đến đầu tháng 7/2011, khi tất cả các học viên của các trường đại học đã được gọi nhập học thì chị X. vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đứa cháu xin vào làm tại Ngân hàng Dầu khí cũng chờ mãi không thấy giấy báo đi làm. Chị X. gọi điện cho Chiến thì số máy điện thoại di động anh ta vẫn liên lạc với chị liên tục ngoài vùng phủ sóng. Đến lúc này, chị X. mới giật mình vì nghĩ mình bị lừa và biết quá ít thông tin về đối tượng này. Chị đã gửi đơn tố cáo đến PC44 Công an TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, các điều tra viên của PC44 đã khẩn trương tiến hành điều tra. Các anh đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác minh và phát hiện Đỗ Quang Chiến không phải sỹ quan của Bộ Quốc phòng, anh ta chỉ giả danh Thiếu tướng với mục đích lừa đảo mà thôi.

Trước đây Chiến có nghề buôn đá, sau đó không làm nghề gì ổn định. Đến nay, cơ quan Công an đã làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chiến đối với chị X. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Đề nghị ai còn mất cảnh giác, bị Chiến lợi dụng trong các việc như xin việc làm, chạy trường đại học… liên lạc với các điều tra viên PC44 theo số điện thoại 0439396356, hoặc 0439396420.


Theo cand.com

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN