Đốt xe ô tô bắt nguồn từ mâu thuẫn đất đai

Hồi 11 giờ ngày 23/8, anh Nguyễn Thanh Liêm, 32 tuổi, trú ở chung cư 52/2 đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) là tài xế điều khiển xe Innova biển số 53S-6027 chở chị Phạm Thị Kim Ngọc, 39 tuổi, là chủ xe, cư trú tại phường 14, quận 10 cùng 5 người từ TP Hồ Chí Minh lên ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) gặp Thái Văn Hòa, 34 tuổi, trú ở ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh để thương lượng, đòi lại đất rẫy. Trong lúc thương lượng, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Hòa đã đưa tiền cho em vợ là Dương Quốc Nguyễn, 38 tuổi, đi mua 5 lít xăng về đổ vào nhiều chai bia, đem nhét giẻ vào miệng chai với mục đích đốt cháy xe ô tô của chị Ngọc. Sau đó, Nguyễn lại nhờ đối tượng Bình (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc này. Bình đi mua xăng về đổ vào 4 chai bia và rủ thêm 7 đối tượng nữa ra ngã ba đường liên xã thuộc địa phận ấp Bù Nồm, xã Lộc Quang để phục chờ xe của chị Ngọc đi qua sẽ gây án.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, các đối tượng phát hiện xe của chị Ngọc chạy đến. Tên Nguyễn lao ra, dùng đá ném vỡ kính xe rồi đốt 2 chai xăng ném vào trong xe làm cháy hoàn toàn xe ô tô. Ngoài chiếc xe bị thiêu trụi, tài sản bên trong bị thiệt hại còn có 1 máy ĐTDĐ, 2 giấy phép lái xe ô tô, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo từ các nạn nhân, qua điều tra, ngày 24/8, Công an huyện Lộc Ninh đã bắt các đối tượng trên và đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh điều tra và xử lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN