Đột kích quán bar 386 phát hiện hàng chục 'dân bay' sử dụng ma túy

Đột kích quán bar 386 trên địa bàn quận 5 (TP Hồ Chí Minh), khoảng 100 "dân bay" nghi vấn sử dụng ma túy được lực lượng chức năng đưa đi kiểm tra.

Chú thích ảnh
Đoàn liên ngành quận 5 đang kiểm tra bên trong quán bar 386. Ảnh: MĐ 

Rạng sáng 15/9, Đoàn liên ngành gồm các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận 5 phối hợp với Công an phường 9 bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar 386 (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn giải trí Đại Dương - số 84 đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh).

Thời điểm kiểm tra, trong quán bar 386 có hàng trăm khách đang nhún nhảy trong tiếng nhạc cực lớn, khói thuốc tỏa ra mù mịt. Phát hiện đoàn kiểm tra, các “dân bay” nhanh chóng ném ma túy, thuốc lắc xuống sàn bar rồi tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng giữ lại.

Chú thích ảnh
Một số bịch ma túy được phát hiện trong quán bar. Ảnh: MĐ 

Qua kiểm tra, tại các bàn Vip số 10, 29, 31, đoàn liên ngành phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số góc bar, sàn bar nhiều viên nén nghi thuốc lắc và ma túy. 

Riêng tại bàn Vip số 39, đoàn liên ngành phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, tạm trú quận Thủ Đức) đang cất giấu một viên nén màu hồng nghi thuốc lắc.

Chú thích ảnh
Các "dân bay" được đưa về trụ sở kiểm tra ma túy. Ảnh: MĐ 

Sau khi sàng lọc, 85 “dân bay” có biểu hiện phê ma túy được đưa về trụ sở kiểm tra nhanh. Kết quả kiểm tra nhanh có 35 “dân bay" (25 nam, 10 nữ) dương tính với ma túy. Đoàn liên ngành đã giao các đối tượng trên cho Công an phường 9 lập hồ sơ xử lý theo luật định.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản, xử phạt quán bar 386 với các lỗi như hoạt động quá giờ theo quy định, thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy; đồ vật, vật tư che chắn chiếm lối thoát hiểm; người có trách nhiệm quản lý bar để khách sử dụng ma túy...

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Nhà báo Trần Thanh Xuân – người lãnh đạo Thông tấn xã Giải Phóng trong những năm tháng lịch sử
Nhà báo Trần Thanh Xuân – người lãnh đạo Thông tấn xã Giải Phóng trong những năm tháng lịch sử

Được đào tạo ở Pháp, từng gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, nhà báo Trần Thanh Xuân (tên gọi thân mật là Năm Xuân), nguyên Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn là tấm gương sáng về nghị lực, ý chí chiến đấu cho các thế hệ sau noi theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN