Doanh nghiệp ngang nhiên san ủi đất xuống sông Cầu

Thời gian vừa qua, người dân xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) rất bức xúc vì Công ty TNHH Thành Hưng đóng trên địa bàn đã tự ý san ủi đất và đổ đất xuống sông Cầu tại khu đồi thác Rọm, thôn Nà Lẹng, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông.

Hàng nghìn mét khối đất, đá được đổ xuống che lấp dòng sông Cầu.

Ông Hà Thiêm Doanh, Chủ tịch UBND xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông cho biết: Ông Lương Đình Kiểm, Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng đã vào đặt vấn đề với xã về việc san gạt quả đồi thuộc khu thác Rọm, tuy nhiên chính quyền xã không biết công ty san gạt làm gì và phía công ty cũng không có giấy tờ, bản vẽ thiết kế liên quan đến việc san ủi. Chính quyền xã có đề nghị phía công ty phải trình phương án thiết kế hay thuyết trình việc san ủi đất trên địa bàn, tuy nhiên phía công ty không thực hiện mà vẫn tiến hành việc san ủi.

Ông Doanh cho biết thêm, việc công ty san ủi đất xuống sông Cầu đã làm ảnh hưởng đến dòng sông, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, thu hẹp dòng chảy. Chúng tôi cũng chỉ nghe nói đơn vị thi công san ủi để làm khu du lịch sinh thái.

Trước tình trạng trên, ngày 28/6,  UBND xã Quang Thuận đã phối hợp cùng Công an huyện Bạch Thông vào lập biên bản, yêu cầu dừng ngay việc san ủi đất. Tuy nhiên tại buổi làm việc, chỉ có 2 người lái máy xúc và không có mặt chủ lô đất cũng như người đứng đầu công ty nên phía công ty Thành Hưng đã không hợp tác. Ông Lưu Kế Lương, Công an xã Quang Thuận cho biết, tại thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc san ủi đất. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu dừng ngay việc thi công, tuy nhiên đơn vị thi công đã không ký vào biên bản. Đã có một khối lượng lớn đất đá được đơn vị thi công san ủi xuống dòng sông Cầu.

Hai chiếc máy xúc tiến hành việc san gạt đất.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, có hai máy xúc đang chạy ầm ầm tiến hành hoạt động san gạt đất. Quả đồi nằm ngay sát cạnh sông Cầu, hàng nghìn mét vuông đất, đá được máy xúc ủi cứ thế từ trên cao chảy ào ào xuống dòng sông. Một công nhân lái máy xúc tại đây cho biết, họ được thuê để san gạt đất, đất còn lại sẽ được chở ra phía thành phố Bắc Kạn để đổ. Tuy nhiên chưa có một chiếc xe tải nào vào chở đất đi mà sẵn tiện ngay dòng sông, họ cứ thế san gạt xuống sông Cầu.

Theo quan sát của phóng viên, quả đồi có diện tích khá rộng và cao, phía chân quả đồi là dòng thác Rọm thơ mộng. Quả đồi đã được san gạt hết lớp đất mặt. Cây cối phía dưới cũng được chặt bỏ nằm ngổn ngang, đất đá đè lên, nhiều cây đã trôi xuống mép sông. Dòng sông tại đây đã bị thu hẹp khá nhiều, đất đá trôi xuống làm dòng sông đục ngầu kéo dài hàng cây số.
Ông Nông Văn Tuấn, thôn Nà Vài, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, có nhà nằm gần khu vực thác Rọm cho biết: Trước đây, dòng sông Cầu chảy qua khu vực này nước trong xanh, bà con vẫn dùng để tắm rửa, giặt hàng ngày. Tuy nhiên khi đơn vị thi công vào san ủi đất thì dòng nước đục và đỏ au, chảy dài hàng cây số khiến cho người dân không thể sử dụng nguồn nước nữa. Bà con phải đi lấy nước ở nơi khác về dùng. Mong muốn của bà con làm sao chính quyền sớm vào cuộc trả lại hiện trạng cho dòng sông, giúp bà con có nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

Anh Hà Văn Đại, nhà cũng nằm gần khu vực thác Rọm cho biết: Khi trời nóng, nhiều người còn vào khu vực thác Rọm để tắm vì nước khu vực này trong và mát, tuy nhiên từ khi công ty Thành Hưng vào san ủi đất không còn ai dám vào tắm vì nước đục, ô nhiễm và dòng thác cũng đã bị thu hẹp. Mỗi khi có mưa, đất đá lại cuốn trôi xuống làm cho dòng nước sông Cầu đục ngầu.

Dòng nước đục kéo dài hàng cây số, người dân phía thành phố Bắc Kạn cũng rất bức xúc. Bà Hoàng Thị Lan, người dân thành phố Bắc Kạn bức xúc, mấy ngày vừa qua không hiểu sao dòng sông Cầu chảy qua khu vực thành phố nước lại đục và đỏ au như thế. Bình thường một số hộ dân sống ven sông vẫn dùng nước sông để sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên bây giờ họ sợ không dám dùng. Nhiều người dân cũng không biết nguyên nhân vì sao dòng nước lại đục như thế.

Được biết khu đất san ủi thuộc thửa số 434, tờ bản đồ số 1, mang tên ông Trần Xuân Mẫn, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Thửa đất có diện tích 14.303 m2, diện tích đã san ủi khoảng hơn 2.000 m2.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bạch Thông cho biết: Công ty TNHH Thành Hưng không xin phép hay báo cáo, gửi văn bản giấy tờ cho UBND huyện. Đây là thẩm quyền xử lý của UBND xã, trường hợp đất chưa sang tên đổi chủ mà tự ý san gạt là sai, UBND xã có thể lập biên bản và xử phạt hành chính. Chúng tôi cũng đã có công văn gửi UBND xã Quang Thuận yêu cầu kiên quyết không cho đơn vị thi công tiếp tục san ủi; giao cho Công an xã giám sát. Mời chủ lô đất và đơn vị thi công lên làm việc; tiến hành kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc Công ty TNHH Thành Hưng “vô tư” đổ đất xuống dòng sông Cầu không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường, thu hẹp dòng sông mà còn làm thay đổi cảnh quan nơi đây. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này và yêu cầu phía đơn vị thi công trả lại hiện trạng dòng sông.

Đức Hiếu (TTXVN)
Doanh nghiệp xây cảng trái phép, xã cho thuê đất vượt thẩm quyền
Doanh nghiệp xây cảng trái phép, xã cho thuê đất vượt thẩm quyền

Nhiều năm nay UNBD xã Vân Sơn (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đã cho nhiều đơn vị thuê đất trái quy định, nhưng cơ quan chức năng tỉnh không hề phát hiện ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN