Dập tắt hoàn toàn các điểm cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Sau 4 ngày quyết liệt, khẩn trương chiến đấu với giặc lửa để cứu rừng Hoàng Liên, đến 16 giờ ngày 6/3, toàn bộ các điểm cháy trên Vườn quốc gia Hoàng Liên đã được dập tắt. Hiện các lực lượng cứu rừng đã lần lượt được lệnh rút khỏi rừng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ kết hợp với cán bộ, chiến sĩ Vườn quốc gia theo dõi dập tắt các đốm than còn lại.

Khói lửa bốc lên từ khu rừng bị cháy sáng 6/3. Ảnh: Lục Văn Toán -TTXVN


Ông Ngô Văn Hùng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu II và ông Doãn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng phân theo từng nhóm (mỗi nhóm từ 10 -20 người) thọc sâu vào vùng cháy nhằm kiểm soát từng cao điểm cháy và kiểm soát lửa phát sinh tại khu vực theo hướng thôn Dền Thàng (tại độ cao 1.900 - 2.000 m). Trong ngày 6/3, tỉnh đã huy động 1.274 cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm người dân địa phương khẩn trương chữa cháy.

Cũng trong ngày 6/3, tại khu vực Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa đã phát sinh đám cháy mới, nhưng cũng đã cơ bản được dập tắt với sự kết hợp của lực lượng chức năng và người dân địa phương. Ước tính diện tích rừng bị cháy tại khu vực này vào khoảng 13 -15 ha.

Nguyễn Thắng

Vụ cháy rừng Hoàng Liên: Nỗ lực dập lửa, không cho lan vào rừng già
Vụ cháy rừng Hoàng Liên: Nỗ lực dập lửa, không cho lan vào rừng già

Đến 10 giờ trưa nay (6/3), lực lượng chữa cháy trên rừng Hoàng Liên vẫn đang nỗ lực tiến công dập các đám cháy phía tây không cho lan vào rừng già.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN