Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Trần Mạnh Hải (sinh năm 1977, cựu Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 4 năm tù; Đỗ Hữu Hải (sinh năm 1986, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù cùng về tội danh trên.
Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân) 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và phải bồi thường thiệt hại hơn 10 tỉ đồng cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (vì đã hợp nhất Sở). Đồng thời, Hội đồng tuyên phạt Tạ Quang Trường (sinh năm 1968, vào thời điểm đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (sinh năm 1975, vào thời điểm đó là Trưởng phòng Thiết bị y tế Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex) mỗi người 7 năm tù cùng tội danh trên.
Trước đó, phiên xét xử đã diễn ra trong ngày 27 - 28/11 và Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài. Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định: Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỉ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.
Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng, câu kết với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực với mục đích để Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex trúng gói thầu (do đủ năng lực tài chính). Tuy nhiên, thực chất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh mới là doanh nghiệp bán thiết bị y tế, nhằm che giấu việc nâng giá bán lên cao.
Còn Đỗ Hữu Hải bị cáo buộc đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình gửi chủ đầu tư; Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu và biết tờ trình của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà không có giá trị nhưng vẫn trình cho Giám đốc Sở Y tế ký duyệt.
Đối với Phạm Minh An, bị cáo đã không làm hết trách nhiệm được giao, không kiểm tra tài liệu để biết tờ trình do đơn vị tư vấn lập dựa trên bản dự thảo chứng thư thẩm định giả chứ không phải là bản chính thức, dẫn đến gây ra thiệt hại.
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 3/12/2025.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, số tiền thiệt hại đã được xác định lại còn hơn 12,4 tỉ đồng (do giảm đi phần chi phí phát sinh thực tế hơn 5,6 tỉ đồng trong việc tháo dỡ, cải tạo, lắp đặt... khi thi công phòng mổ Hybrid đã làm trước đó tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu). Đồng thời, các bị cáo đã cùng nộp hơn 2,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Hành vi của Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước... Là người đứng đầu ngành Y tế tỉnh, Phạm Minh An phải chịu trách nhiệm cao hơn so với các bị cáo Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải.
Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo trong vụ án đều có nhân thân tốt và thành khẩn khai báo...; bị cáo Tạ Quang Trường và Lê Hữu Lễ đang bị nhiều bệnh nặng; bị cáo Huỳnh Tuấn Anh từng có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng nhất là trong mùa dịch COVID-19... nên đã được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.