Cưỡng chế bãi xe dù lấn sông Sài Gòn

Cơ quan chức năng phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh sáng 8/1 đã bắt đầu thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa khu vực lấn sông trái phép làm bãi đậu xe của các hộ dân tại khu nhà 78/1 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh.

Đây là bến xe trái phép đã "mọc lên" từ khoảng 3 năm nay, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc cưỡng chế này dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 8/1. Bãi xe này có diện tích khoảng 3.100 m2 trong khi diện tích theo bản đồ địa chính là 1.800 m2 (chỉ mới cấp chủ quyền một phần). Diện tích lấn sông Sài Gòn được xác định là 1.300 m2 (khu vực rạch làm cửa xả gần cầu Bình Triệu).

Việc cưỡng chế, xử phạt bến bãi trái phép này dựa trên quyết định kiểm tra, xử lý bến "cóc", xe "dù" của Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Từ đây đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý bến bãi trái phép, xe khách hoạt động không đăng ký bến bãi tại các quận 1, 3, 5, 6, 11, Tân Bình, Thủ Đức...

Tuy nhiên, dư luận người dân vẫn bức xúc về việc các bến bãi trái phép đã hoạt động lâu năm nhưng việc xử lý quá chậm chạp. Ông N.V.T, một người dân sống tại phường 26, quận Bình Thạnh, bức xúc: "Bãi xe này lấn sông cả nghìn mét vuông, xe chở đất đá, xe lu vào rất nhiều nhưng không thấy cảnh sát khu vực, thanh tra xây dựng đến xử lý. Tại bãi xe này đã xảy ra tình trạng mất trật tự suốt 3 năm qua mà giờ mới bị xử lý".

 
Mai Quốc Ấn
Xử lý xe dù, “bến cóc”
Xử lý xe dù, “bến cóc”

Do nhu cầu đi lại tăng đột biến trong dịp cuối năm, nên tình trạng xe dù, bến cóc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại được dịp gia tăng. Nếu không vào trong các bến xe mua vé, nhiều người dân sẽ bị xe dù bắt chẹt với việc “hét” giá vé cao hơn so với quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN