Cô giáo mầm non chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thành lập 4 trường mầm non tư thục và đảm nhiệm công việc quản lý, Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1977), trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đã sử dụng “mác” hiệu trưởng đó để thực hiện hành vi lừa đảo.

 

Ngày 17-9, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của cơ quan chức năng, trong thời gian dài, Tâm đã dùng thủ đoạn hứa hẹn trả lãi suất cao, qua đó lừa chiếm đoạt tiền và tài sản của khoảng 60 người dân ở khu vực quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Từ Liêm, Chương Mỹ... tổng số hàng chục tỷ đồng. Trong số các bị hại, người cho Tâm vay nhiều nhất lên đến hơn 16 tỷ đồng.

 

Khoảng tháng 9-2011, Tâm bỏ cả 4 trường mầm non và “mất tích” khỏi nơi cư trú. Để phục vụ cho công tác điều tra, đề nghị các cá nhân, tập thể từng cho Phạm Thị Thanh Tâm vay tiền, thế chấp tài sản, liên hệ đến Đội 3 - Văn phòng CSĐT CATP Hà Nội, địa chỉ số 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm để giải quyết. Gặp ĐTV Trần Đình Hùng, ĐT: 04.39396380.

 

 

Theo antd.com.vn

Hàng trăm trẻ mầm non không có nơi học vì cô giáo ôm tiền bỏ trốn

Ba ngày qua, tại khu vực phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ , hàng trăm phụ huynh lao đao, học sinh không có nơi học vì cô giáo ôm tiền bỏ trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN