Chiếm đoạt tiền đền bù đất, lĩnh án 7 năm tù

Ngày 28/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Thanh Binh (SN 1962) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong năm 2010, sau khi biết được lô đất (hơn 5 ha) của mình nằm trong diện quy hoạch giải tỏa để triển khai dự án khu tái định cư B - Đắk Nur, nằm trên địa bàn phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), ông Binh đã nảy sinh ý định chia tách lô đất của mình thành nhiều lô đất nhỏ để được hưởng tiền hỗ trợ đền bù giải tỏa nhiều lần.

Ông Binh đã liên hệ với 6 hộ dân (chủ yếu là người quen, anh em họ hàng, đều trú tại huyện Đắk R’lấp) và nhờ những người này đứng tên để làm hồ sơ, thủ tục chia tách.

Tháng 9/2010, các hộ dân trên đã được Hội đồng đền bù giải tỏa dự án phát triển khu đô thị mới tỉnh Đắk Nông chi trả tiền đền bù giải tỏa, sau đó họ đều giao lại toàn bộ số tiền đền bù cho ông Binh…

Với thủ đoạn trên, ông Binh đã lừa đảo chiếm đoạt 538 triệu đồng tiền đền bù giải tỏa của Nhà nước từ Dự án khu tái định cư B - Đắk Nur.


TTXVN/Tin tức
Nữ 'Giám đốc mù chữ' dựng màn kịch thừa kế 100 tỷ để lừa đảo
Nữ 'Giám đốc mù chữ' dựng màn kịch thừa kế 100 tỷ để lừa đảo

Với phục sức khắp người toàn hàng giả 100%, nhưng thị đã "diễn" một cách tài tình vai "Nữ giám đốc" khách sạn 4 sao giàu có tại Huế, vừa được thừa kế 100 tỷ đồng từ bà mẹ Việt kiều quá cố để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN