Chế thuốc nổ để đánh cá, 4 người trong gia đình bị thương

Chiều 26/2, Công an huyện Ea Súp, Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người bị thương tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp được xác định do các đối tượng chế tạo thuốc nổ để đánh cá.

Chú thích ảnh
 Hiện trường vụ nổ. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/2, anh Vi Văn Quang (sinh 2003) đến nhà anh Tô Mạnh Tường (sinh năm 1996, ngụ thôn 3, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) chơi. Sau đó, anh Quang cùng anh Tường đóng gói thuốc nổ để ra suối ném mìn, đánh cá. Trong quá trình đóng gói thuốc nổ đã xảy ra vụ nổ khiến 4 người bị thương.

Như TTXVN đã đưa tin, vụ nổ xảy ra ngày 22/2 tại nhà anh Tô Mạnh Tường, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp khiến 4 người bị thương gồm: Tô Mạnh Tường (sinh năm 1996), Bùi Thị Phúc (sinh năm 1996, vợ anh Tô Mạnh Tường), Tô Thị Hằng (sinh năm 1985, chị gái anh Tô Mạnh Tường) và Vi Việt Quang (sinh năm 2003, người bà con của anh Tô Mạnh Tường).

Tuấn Anh (TTXVN)
Điều tra vụ nổ khiến 4 người bị thương tại Đắk Lắk
Điều tra vụ nổ khiến 4 người bị thương tại Đắk Lắk

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ nổ tại xã Ya T’Mốt, huyện Ea súp (tỉnh Đắk Lắk) khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng, trong đó có người bị mất 2 bàn tay, một người bị mất cánh tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN