Chặn hàng chục tấn gia cầm nhập lậu vào Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 100 vụ và thu giữ hàng chục tấn gia cầm nhập lậu và về cơ bản đã kiểm soát được gà nhập lậu vào chợ Hà Vĩ.


(Ảnh minh họa)


Theo Chi cục quản lý thị trường, giá gà thải loại bán tại vùng biên giới Trung Quốc là 10.000 đồng/kg, trong khi giá bán tại Hà Nội là 60.000 - 80.000 đồng/kg, nên đã hình thành nhiều đường dây đưa gà lậu về Hà Nội. 


Các cơ quan chức năng đã nhận được thông tin ở chợ đầu mối Hà Vĩ xuất hiện loại gà giống như gà thải loại nhập lậu, tuy nhiên qua kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, Chi cục thú y đã xác định đây là gà thải loại từ trang trại quanh Hà Nội, nhưng cùng giống với gà nhập lậu.


“Bề ngoài trông giống hệt gà Trung Quốc nhưng đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không có các chất độc hại như gà nhập lậu", bà Nguyễn Thị Như Mai cho biết.


Hiện Chi cục quản lý thị trường đã tập trung triệt phá các tụ điểm, đối tượng kinh doanh gà thải loại nhập lậu từ biên giới. Đồng thời tập trung xử lý xe vận chuyển gà nhập lậu, bóc dỡ hệ thống vận chuyển, tiến hành tạm giữ xe vận chuyển gà lậu vi phạm.


Bên cạnh việc kiểm soát tại thị trường Hà Nội, Chi cục tổ chức ký quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm với 14 tỉnh trọng điểm phía Bắc để đấu tranh chặn ngay từ vùng biên giới.



Xuân Minh

Điểm nóng gà nhập lậu hạ nhiệt
Điểm nóng gà nhập lậu hạ nhiệt

Có thời điểm tới 70%, số gia cầm nhập lậu vào Việt Nam là qua tỉnh Quảng Ninh. Từ Móng Cái đến, Hạ Long, Uông Bí trở thành cung đường nóng về gia cầm nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN