Cảnh giác với tin nhắn, tờ rơi lừa đảo trúng thưởng

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã nhận được tin nhắn điện thoại, tờ rơi trong sản phẩm; thông báo trúng thưởng với giá trị lớn. Trên thực tế, đây là trò lừa đảo của một số cá nhân; tuy nhiên, rất nhiều người đã mắc bẫy, bị lừa mất tiền.


Chị Nguyễn Thúy Bình, trú tại số 12/ngõ 189, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội), nhận được tin nhắn thông báo trúng giải thưởng là một xe máy SH 150i trị giá 81 triệu đồng và một phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Tin nhắn hướng dẫn chị truy cập vào trang web: tintucgiaivn.com để biết thủ tục nhận giải.

Khi chị Bình tra cứu thông tin về đơn vị phát hành tin nhắn thì được biết là của Công ty thanh toán trực tuyến ViNaGame.com, đăng ký trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Để gây lòng tin, trên website này đăng tải các loại giấy chứng nhận, cấp phép của cơ quan công an, Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Thương mại. Website thông báo giải thưởng do tập đoàn Facebook phối hợp với công ty này thực hiện; đồng thời cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại của những người đã trúng giải nhì, giải ba và đã nhận giải để người nhận tin trúng giải có thể tra cứu, tìm hiểu về độ tin cậy của tin nhắn trúng thưởng.

“Khi thấy các thông tin có vẻ đầy đủ, tôi đã gọi điện theo số điện thoại liên lạc, gặp 1 người tên là Đức, xưng là nhân viên của trang web tintucgiaivn.com. Đức có yêu cầu tôi phải chọn một trong 3 nhà mạng Mobiphone, Vinaphone và Viettel để mua thẻ cào trị giá 1,5 triệu đồng và nạp vào website theo hướng dẫn trên trang web trong vòng 30 phút sau khi nhận được tin trúng giải. Đây cũng là thông tin được đăng tải trên trang web này. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên tôi dừng lại ngay”.

Không chỉ chị Bình mà nhiều người cũng đã nhận được tin nhắn tương tự và không ít người đã nhẹ dạ mua thẻ nạp để mong trúng thưởng, rồi “tiền mất, tật mang”. Vẫn biết việc tự cảnh giác, tỉnh táo để nhận ra đâu là sự thật, đâu là lừa đảo thuộc về trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc, xử lý các trang web, tin nhắn lừa đảo; vì đây thực sự là một hành vi vi phạm pháp luật.
P.V
Chặn tin nhắn rác, cần quy rõ trách nhiệm của nhà mạng
Chặn tin nhắn rác, cần quy rõ trách nhiệm của nhà mạng

Tại Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 82/CT-BTTTT về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin mạng diễn ra ngày 17/9, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội cho biết: Nếu không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của nhà mạng, sẽ không thể chặn triệt để tin nhắn rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN