Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo 'tặng đồ gia dụng'

Lợi dụng lúc hỗn loạn, "nhân viên của công ty" nhanh chóng rời khỏi nơi tổ chức hội thảo cùng với số tiền mà người dân đã nộp.

Đầu tháng 5/2019, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đồng ý cho Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam (26/3A Mì Hòa Hợp, khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tổ chức hội thảo, giới thiệu các sản phẩm đồ gia dụng mang nhãn hiệu Chiwon tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Sau đó, Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam đã đến các huyện Chư Sê, Đắk Đoa và Mang Yang tổ chức hội thảo.

Do không được Sở Công Thương cấp phép bán các sản phẩm, đơn vị này lại “lách luật” bằng cách tặng các sản phẩm cho người dân. Để được tặng các sản phẩm gia dụng, người dân cần phải nộp cho công ty này một khoản tiền nhằm “giữ vé”. Sau khi có thống kế cuối cùng số người đăng ký được “tặng” đồ gia dụng, công ty sẽ gửi lại cả quà và tiền mà người dân đã nộp trước đó.

Để lấy lòng tin của người dân, Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam đã gửi cả quà và tiền lại cho khoảng 10 hộ dân đầu tiên. Thế nhưng, khi số lượng người dân đăng ký đông, lợi dụng lúc hỗn loạn, nhân viên của công ty này đã nhờ cán bộ thôn phát quà giúp rồi nhanh chóng rời khỏi nơi tổ chức hội thảo cùng với số tiền mà người dân đã nộp.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tại ba huyện Chư Sê, Đắk Đoa, Mang Yang có khoảng 150 hộ dân với số tiền gần 300 triệu đồng bị Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam lấy đi.

Ông Trần Khải, trú thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa cho biết, ông thấy có cán bộ thôn đi mời thì cho rằng công ty này kinh doanh đàng hoàng. Khi có người đưa tiền rồi còn được nhận lại tiền và sản phẩm nên ông liền đi vay mượn của người quen để nộp vào đó. Nhưng khi chưa nhận được sản phẩm, cũng không lấy lại được tiền thì các nhân viên đã lên xe bỏ trốn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch UBND xã Nam Yang cho biết, khi đến làm việc với chính quyền xã, đại diện Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam có mang theo văn bản 687/UBND-KT ngày 9/5 của UBND huyện Đắk Đoa do ông Mai Tấn Lợi, Chánh văn phòng UBND huyện ký về việc thống nhất cho đơn vị này tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đồng ý cho phía công ty trên tổ chức tại hội trường của bốn thôn trên địa bàn.

“Ngay sau khi người của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam rời khỏi địa phương, chúng tôi đã gọi điện cho công ty nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa, UBND xã đã thông tin cho công an huyện xuống lập biên bản để xử lý, lấy lại tiền cho người dân. Tuy nhiên, đến nay việc điều tra vẫn chưa có kết quả”, ông Tùng thông tin thêm.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên người dân tại Gia Lai bị các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm lừa đảo, bởi trước đó, người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng gặp phải tình cảnh tương tự đối với sản phẩm phân bón vào năm 2014.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm dù chỉ được phép tổ chức hội thảo, giới thiệu các sản phẩm song thường xuyên lợi dụng sơ hở của các cơ quan chức năng để bán các sản phẩm của mình cho người dân.

Làm việc với phóng viên TTXVN, ông Mai Tấn Lợi, Chánh văn phòng UBND huyện Đắk Đoa, người trực tiếp ký văn bản 687/UBND-KT cho biết, khi Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam đến làm việc đã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ do Sở Công Thương cấp, nên ông đã đồng ý ký văn bản để công ty này tổ chức hội thảo, giới thiệu các sản phẩm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, văn bản 687/UBND-KT cũng nêu rõ, sau khi thống nhất với UBND các xã, thị trấn về thời gian, địa điểm tổ chức, công ty này phải báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cùng Đội Quản lý thị trường để các đơn vị phối hợp cùng các đại phương để theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình công ty này tổ chức hội thảo.

“Sau khi được huyện đồng ý tổ chức hội thảo, công ty này đã xuống làm việc với xã và thống nhất địa điểm. Tuy nhiên, sau đó đơn vị này đã không báo cáo với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cùng Đội Quản lý thị trường số 8 nên hai đơn vị này không thể cử cán bộ theo sát vụ việc được”, ông Lợi phân tích.

Trong khi đó, ông Hà Đình Thủy, Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho rằng, với văn bản đồng ý của UBND huyện, chính quyền cấp xã đã có niềm tin chắc chắn vào hoạt động của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam. Ông Thủy cũng thừa nhận, chính quyền cấp xã đã có phần chủ quan trong việc theo dõi sát hoạt động cũng như yêu cầu những điều kiện cho phép mà văn bản của huyện đã nêu.

“Ngay từ đầu, tôi đã không đồng ý để công ty này bán các sản phẩm tại địa phương, vì chất lượng hàng hóa vẫn chưa được kiểm định rõ ràng. Thế nhưng công ty này lại tìm cách “lách luật” để lừa đảo, trục lợi bằng hình thức tặng sản phẩm, gây mất cảnh giác cho cả chính quyền địa phương lẫn người dân”, ông Hà Đình Thủy cho biết thêm.

Sau khi nhận được báo cáo của các xã bị lừa, UBND các huyện Đắk Đoa, Chư Sê và Mang Yang đã có văn bản dừng việc tiếp nhận hồ sơ xin tổ chức hội thảo của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam.

Đồng thời, yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau nhiều lần yêu cầu làm việc với công ty này không thành công, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Đại Nam và thông báo rộng rãi đến các địa phương trong tỉnh để cảnh giác.

Ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, khi các doanh nghiệp đến đăng ký tổ chức hội thảo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phòng Quản lý Thương mại đều yêu cầu đầy đủ hồ sơ, giấy tờ và các thủ tục pháp lý.

Bên cạnh đó, khi đã đầy đủ thủ tục và gửi công văn xuống các huyện, thị xã, thành phố, Sở Công Thương đều yêu cầu các địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp này.

Việc để xảy ra sự việc trên một phần do sự quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền các địa phương, giúp cho doanh nghiệp này tìm được kẽ hở để lừa đảo. Sở Công Thương, trực tiếp là phòng Quản lý Thương mại sẽ tăng cường công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm.

"Ngoài ra, cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt phải có sự phối hợp của các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an huyện nhằm không để xảy ra tình trạng tương tự", ông Nguyễn Văn Mão nhấn mạnh.

Dư Toán (TTXVN)
Cơ hội để doanh nghiệp Việt - Lào quảng bá, giới thiệu sản phẩm
Cơ hội để doanh nghiệp Việt - Lào quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Sáng 27/9, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã tổ chức khai trương khu trưng bày sản phẩm của các tỉnh có chung biên giới Việt Nam - Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN