Các nước Nam Mỹ tăng cường chống buôn lậu ma túy

Bộ nội vụ Ecuador ngày 23/8 cho biết vừa bắt giữ 2,3 tấn cocaine đồng thời bắt giữ 5 đối tượng liên quan trong một vụ phá án với sự phối hợp của Bỉ và Hà Lan.


Cảnh sát Ecuador có manh mối về vụ buôn lậu này sau khi bắt giữ hồi đầu tháng cựu tỉnh trưởng tỉnh Manabí, César Fernández, thành viên của một băng buôn lậu ma túy quốc tế. Qua lục soát trong khuôn khổ vụ phá án mang mật danh “Chiếu tướng” này, các nhà chức trách có được thông tin về một container đáng nghi ngờ sẽ được vận chuyển sang châu Âu.


Số cocaine bị bắt giữ. (Nguồn: Bộ nội vụ Ecuador)


Ecuador đã phái 3 nhân viên an ninh tới Bỉ và Hà Lan để phối hợp điều tra và kết quả là đã tịch thu được lượng cocaine lớn này.


Băng tội phạm trên phối hợp hoạt động với các nhóm tội phạm tại Côlômbia để vận chuyển ma túy ra tiêu thụ ở nước ngoài thông qua đường biển và đường hàng không sau khi cài được người làm việc tại các cảng và sân bay ở Ecuador.


Ngoài bắt giữ 11 đối tượng của băng đảng này, trong đó có cựu tỉnh trưởng César Fernández, các nhà chức trách còn tịch thu hơn 100 kg ma túy, 5 ô tô, vũ khí, đạn dược, ngoại tệ và thiết bị thông tin.


Cũng trong ngày 23/8, tại sân bay quốc tế Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires, Hải quan Argentina tịch thu gần 30.000 viên thuốc lắc (Ecstasy) được giấu trong một vali hai đáy, và bắt giữ đối tượng mang quốc tịch Hà Lan là chủ của số hàng cấm này.


Thuốc lắc tiêu thụ tại Argentina thường được tuồn vào từ Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha. Tháng 3 vừa qua, Hải quan Argentina cũng phát hiện gần 1.500 viên thuốc lắc được gửi từ Amsterdam qua đường bưu điện.


Quang Sơn



Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN