Buộc thôi việc cô giáo làm giả học bạ cho học sinh

Chiều 13/11, ông Phạm Minh Thành – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Kiến Tường, thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An vừa có quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thị Vân Thanh, giáo viên Trường trung học phổ thông Kiến Tường, vì có hành vi làm giả học bạ học sinh.


Được biết, vào tháng 4/2015, Đồn Biên phòng Long An đem 4 hồ sơ dự tuyển Trung cấp biên phòng năm học 2015-2016 của học sinh Trường trung học phổ thông Kiến Tường, để xác minh. Qua xác minh, phát hiện 2 hồ sơ sai do làm giả học bạ, ghi sai điểm số, hạnh kiểm (học lực yếu kém thành khá). Sau đó, nhà trường xin ý kiến và thị ủy đề nghị đưa sang cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Kiến Tường, làm rõ. Kết quả cô Nguyễn Thị Vân Thanh thừa nhận hành vi của mình làm giả học bạ vì điều kiện tuyển vào trường, học sinh phải đạt từ loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt. Mục đích giúp học sinh được vào trường Biên phòng, để các em có công việc ổn định sau này.

Từ kết quả điều tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An quyết định buộc thôi việc đối với cô Nguyễn Thị Vân Thanh.

Tuy nhiên hiện nay, nhiều giáo viên cho rằng hình thức kỷ luật này quá nghiêm khắc. Cô Thanh có hơn 20 năm cống hiến trong ngành giáo dục và là thân nhân của gia đình liệt sĩ.

Thanh Bình (TTXVN)
'Ăn chặn' tiền bảo hiểm của học sinh, giáo viên
'Ăn chặn' tiền bảo hiểm của học sinh, giáo viên

Học sinh và giáo viên của trường tiểu học Đa Mai (Bắc Giang) bị kế toán trưởng nhà trường "ăn chặn" tiền bảo hiểm thân thể trong nhiều năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN