Bóp cổ bạn gái đến chết rồi cướp tài sản

Nợ tiền cá độ, sau khi đi ăn tối cùng chị Hằng, Phương đã ra tay sát hại chị Hằng tại nơi chị ở rồi cướp 1 xe máy, 1 ĐTDĐ Nokia E72. Với hành vi này, Phương bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án tử hình.
 
Ngày 6/6, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Cương Phương, 31 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, can tội giết người, cướp tài sản.
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 18h30 ngày 4/4/2011, Đỗ Cương Phương cùng đi ăn tối với chị Ngô Thị Thúy Hằng, SN 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú tại C2-108, khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, làm thủ quỹ Công ty Đường Lâm có trụ sở tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
 
Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Phương điều xe máy của chị Hằng chở chị Hằng về nơi ở tại trụ sở Công ty Đường Lâm. Đến nơi, Phương đi vào trong phòng ngủ, ngồi trên giường và xem tivi. Do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá, đánh số đề và bị chủ nợ đe dọa nên Phương đã nảy sinh ý định giết chị Hằng để cướp tài sản, trả nợ. Sau khi chị Hằng đi pha trà xong, vừa bước vào phòng thì bị Phương đẩy ngã xuống giường và bóp cổ làm chị Hằng tắt thở dẫn đến tử vong.
 
Biết chị Hằng đã chết, Phương lục tìm chìa khóa, mở tủ để tìm tài sản nhưng không tìm thấy. Sau đó, Đỗ Cương Phương đã lấy 1 xe máy, BKS 54V5-7063, 1 điện thoại di động hiệu Nokia E72 và đến một hiệu cầm đồ trên đường Trần Hưng Đạo, Phan Thiết để thế chấp, nhưng không được. Đỗ Cương Phương đã điều khiển xe máy chạy thẳng vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Ngày 16/4/2011, Đỗ Cương Phương đã bị Phòng PC45, Công an Bình Thuận bắt giữ.
 
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã đưa ra những chất vấn đanh thép khiến Đỗ Cương Phương đã phải cúi đầu nhận tội. Hành vi phạm tội của Đỗ Cương Phương là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng và tài sản người khác một cách tàn bạo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình dành cho bị cáo Đỗ Cương Phương.
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN