Bắt thủ phạm đặt thuốc nổ tại nhà riêng Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Trưa 1/8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh chuyên án truy xét mang bí số 307-G, liên quan trực tiếp đến việc tìm ra đối tượng đã đặt thuốc nổ nhằm giết hại đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vào rạng sáng 30/7 tại nhà riêng.


Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau khi vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 30/7, Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng xác định đây là một vụ án hình sự đặc biệt nguy hiểm và triển khai đồng bộ công tác truy xét. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã vào Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo phá án.


Trưa 30/7, Công an Khánh Hòa đã lập chuyên án mang bí số VA 307-G do Đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Khánh Hòa làm trưởng ban. Cùng với việc khẩn trương thu thập tài liệu ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án, ban chuyên án nhận được rất nhiều nguồn tin có giá trị của quần chúng nhân dân cung cấp. Qua đó ban chuyên án phát hiện một đối tượng là nghi can, đang tàng trữ trái phép một khối lượng lớn vật liệu nổ, tên là Nguyễn Viết Trương, sinh năm 1956, thường trú tại số 2 Thủy Xưởng, thành phố Nha Trang, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Sông Lô.

 

Qua rà soát, đánh giá lại tài liệu, tối 31/7, ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp những nơi ở và làm việc thường xuyên của Nguyễn Viết Trương, thu được nhiều tang vật quan trọng, trong đó tại một địa điểm ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, nơi Nguyễn Viết Trương trực tiếp quản lý và làm việc, đang tàng trữ trái phép 475 kíp nổ, trên 30 kg thuốc nổ và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan đến vụ nổ. Bước đầu Trương đã khai nhận toàn bộ hành vi tự chế tạo quả nổ có tầm sát thương cao, trực tiếp nghiên cứu, đặt quả nổ. Trương cũng khai nhận chính y là người trực tiếp gây ra vụ nổ này, nhằm sát hại đại tá Trần Ngọc Khánh với mục đích làm tê liệt hoạt động chỉ đạo công tác điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa đối với những vi phạm của Trương trong làm ăn kinh tế.


Ngay tối 31/7, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Trương để phục vụ công tác điều tra.


Phát biểu tại buổi họp báo, đại tá Trần Ngọc Khánh bày tỏ: Ông vào ngành công an đã lâu, xác định việc có thể hy sinh trong công tác trấn áp tội phạm. Việc thoát chết trong gang tấc của vụ nổ là điều may mắn, nhưng quan trọng hơn là đã tìm ra kẻ phạm tội, để cái ác phải bị trừng trị. Đại tá Trần Ngọc Khánh cảm ơn nhân dân trong việc cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, giúp việc chỉ đạo điều tra vụ án nhanh chóng, có kết quả.


Tiên Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN