Bắt tại trận 3 đối tượng đốn hạ gỗ nghiến cổ thụ tại rừng đặc dụng Phong Quang

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang.

Chú thích ảnh
Ba đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Phương Thúy/TTXVN phát

Trước đó, tổ công tác của Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang qua tuần tra, kiểm soát đã bắt quả tang 3 đối tượng đang khai thác trái phép gỗ nghiến tại khu rừng Đặc dụng Phong Quang, thuộc khu vực thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Ba đối tượng gồm: Tẩn Xuân Đào (45 tuổi); Tẩn Xuân Tình (24 tuổi), cùng trú tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên và Lý A Nam (18 tuổi), trú tại thôn Phú Tỷ 2, xã Na Khê, huyện Yên Minh.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận đang tiến hành khai thác 2 cây gỗ nghiến với tổng khối lượng khoảng hơn 30 m3. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 cưa máy cầm tay, nhiều công cụ, vật dụng khác mà các đối tượng sử dụng khai thác lâm sản trái phép.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ hình sự 3 đối tượng, tang vật để khẩn trương điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành đo số lượng cây gỗ nghiến cổ thụ bị 3 đối tượng chặt hạ. Ảnh: Phương Thúy/TTXVN phát

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiến cổ thụ ở rừng đặc dụng Phong Quang, tỉnh Hà Giang, vẫn diễn ra thường xuyên và ngày càng phức tạp.

Rừng đặc dụng Phong Quang có diện tích hơn 8.000 ha, thuộc địa phận các xã: Minh Tân, Phong Quang, Thuận Hòa, Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Rừng có hệ thực vật đa dạng và được coi là “vựa” nghiến lớn của tỉnh Hà Giang.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng, nhưng liên tiếp những tháng gần đây, rừng đặc dụng Phong Quang vẫn đang ngày đêm bị đội quân lâm tặc vào chặt phá những cây gỗ nghiến cổ thụ rồi vận chuyển theo đường mòn, đưa qua biên giới tiêu thụ. Đến tháng 11/2018, đã có rất nhiều vụ chặt hạ gỗ nghiến cổ thụ nhóm IIa xảy ra ở rừng đặc dụng Phong Quang.

Trung Thực - Phương Thúy (TTXVN)
Gỗ nghiến lại bị chặt hạ trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang, Hà Giang
Gỗ nghiến lại bị chặt hạ trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang, Hà Giang

Ngày 26/10, ông Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang vừa phát hiện thêm 2 cây gỗ nghiến nhóm IIa bị đốn hạ trái phép. Hai cây gỗ này nằm trên địa bàn thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN