Bắt quả tang cơ sở thu mua lợn chết để bán kiếm lời

Chiều 29/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở thu mua lợn chết về giết thịt rồi bán ra thị trường.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ không phép do ông Nguyễn Văn Linh làm chủ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 12 con lợn với trọng lượng gần 2 tấn thịt. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện trong số 12 con lợn đang giết mổ có 6 con đã chết từ trước. Lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở có 8 thùng xốp và 2 tủ cấp đông chứa nhiều sản phẩm thịt lợn đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Văn Linh không xuất trình được giấy phép liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên cũng như giấy phép giết mổ của cơ sở do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Chủ cơ sở giết mổ cho biết, cơ sở hoạt động được khoảng hơn một tháng, hàng ngày đều gom lợn từ các trang trại trong vùng đem về giết mổ, sau đó mang ra các chợ trên địa bàn tỉnh bán lại để kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai lấy mẫu thịt đưa đi xét nghiệm. Công an Đồng Nai đã bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương tiêu hủy số thịt lợn trên theo quy định.

Lê Xuân (TTXVN)
Ngăn chặn triệt để việc vứt xác lợn chết ra môi trường, xuống lòng sông
Ngăn chặn triệt để việc vứt xác lợn chết ra môi trường, xuống lòng sông

Những ngày gần đây, trên sông Cái đoạn qua các xã Lương Tâm và Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xảy ra tình trạng người dân vứt xác lợn chết xuống sông, gây ô nhiễm môi trường, làm tăng khả năng lây lan dịch tả lợn châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN