Bắt quả tang 5 ghe khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống “cát tặc”, rạng sáng 16/3, lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn III, Cục Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 5 ghe và 5 đối tượng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Bắt quả tang vụ bơm hút cát trái phép quy mô lớn trên sông Đồng Nai ngày 24/2. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Trong đó, tại địa phận phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Tổ công tác phát hiện, tạm giữ 4 đối tượng, một ghe bơm hút cát vỏ sắt và một ghe vận chuyển chứa khoảng 25 m3 cát.

Tại địa phận xã Long Hưng, huyện Long Thành, Đồng Nai, Tổ công tác phát hiện, tạm giữ một đối tượng, hai phương tiện bơm hút cát, một phương tiện vận chuyển. Các đối tượng bơm hút cát đã làm đắm phương tiện và nhảy xuống sông bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đều khai nhận thường lợi dụng trời tối để khai thác cát trái phép, sau đó chở đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Tổ công tác đã bố trí người lai dắt số phương tiện vi phạm về nơi neo đậu an toàn, đồng thời tiến hành trục vớt hai phương tiện đắm chìm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Anh Vân (TTXVN)
Bắt quả tang vụ bơm hút cát trái phép quy mô lớn trên sông Đồng Nai
Bắt quả tang vụ bơm hút cát trái phép quy mô lớn trên sông Đồng Nai

Ngày 24/2, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để điều tra vụ bơm hút cát trái phép với quy mô lớn trên sông Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN