Đưa vào sử dụng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai

Ngày 28/12, UBND tỉnh Bình Dương khánh thành và đưa vào sử dụng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai giai đoạn I trên địa bàn thị xã Tân Uyên từ cầu Rạch Tre đến trụ sở Thị uỷ Tân Uyên.

Công trình bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai giai đoạn I được UBND tỉnh Bình Dương khởi công từ cuối năm 2015, với chiều dài 660 m, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đất bị sụt lún sâu sau nhà một hộ gia đình ven sông Đồng Nai. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN.

Bờ kè được xây dựng bằng bê tông cốt thép; trong đó, phần cầu bờ kè cao 5 m, phần đế móng rộng 5,5 m và từ chân bờ kè ra đến bờ sông rộng từ 20 m đến 40 m. Bên cạnh chống sạt lở, công trình bờ kè còn được xây dựng hoa viên với hệ thống cây xanh và điện chiếu sáng để cho người dân đến vui chơi, giải trí.

Theo ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, việc việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhằm ngăn chặn quá trình sạt lở bờ sông do tác động của các yếu tố tự nhiên, có ý nghĩa quan trọng đến bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, bảo vệ môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cho thị xã Tân Uyên.

Trước đây bờ sông Đồng Nai qua thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) từ đoạn cầu Rạch Tre đến trụ sở Thị uỷ Tân Uyên thường xuyên xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ dân sinh sống nơi nay.

Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng sạt lở bờ sông Đồng Nai là do dòng chảy và tình trạng bơm hút cát lậu. Ngoài ra, sau những cơn mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về đến khu vực Cù lao Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên) bị ngăn lại, đổ thành hai nhánh nên tạo dòng chảy càng mạnh hơn, xoáy sâu vào bờ gây sạt lở đất.

Hiện UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp tục xem xét để xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai giai đoạn II với tổng chiều dài toàn tuyến là 1.800 m.
Hải Âu (TTXVN)
Chìm sà lan chở thép, dầu tràn trên sông Đồng Nai
Chìm sà lan chở thép, dầu tràn trên sông Đồng Nai

Một sà lan chở thép, trong lúc đang bốc hàng đã bị chìm trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN