Bắt quả tang 2 cơ sở nghi giết mổ lợn bệnh bán ra thị trường

Ngày 18/12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt quả tang hai cơ sở giết mổ gần một tấn thịt lợn chết nghi mắc bệnh chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thống Nhất bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ do ông Trần Thiện Thanh Tâm làm chủ tại ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có khoảng 250 kg thịt lợn đã được xẻ thịt, thịt có màu tím tái, bốc mùi hôi thối được cất giấu trong tủ đông.

Trước đó lực lượng chức năng cũng phát hiện tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc (ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) chứa gần 730 kg thịt lợn bốc mùi hôi thối vứt dưới nền nhà dơ bẩn, có dấu hiệu bị bệnh. Số thịt này đang được đóng gói để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Làm việc với lực lượng chức năng, hai cơ sở này đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến gần một tấn thịt lợn trên.

Lực lượng Công an cho biết, cả hai cơ sở này có hành vi giết mổ, mua bán động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn theo quy định.

Lê Xuân (TTXVN)
Lợn bệnh chết bị vứt trôi sông, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Bến Tre
Lợn bệnh chết bị vứt trôi sông, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Bến Tre

Hiện một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre có tình trạng lợn mắc bệnh chết bị người chăn nuôi lén lút vứt ra môi trường, đặc biệt là ở các sông ngòi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN