Bắt ô tô tải chở 600kg chân, đùi gà không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 14h 30 phút ngày 11/3, trên tuyến Quốc lộ 1A- đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình trong khi làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C- 023.74 do Nguyễn Hữu Cường (trú tại 5/33 Cao Bá Quát, thành phố Huế) có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông nên yêu cầu dừng kiểm tra và phát hiện trên xe chở nhiều thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Số đùi gà, chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: Mạnh Thành/TTXVN.


Cụ thể, trên xe của Nguyễn Hữu Cường có chở 40 hộp giấy đựng đùi gà và chân gà đông lạnh với khối lượng khoảng 600 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hữu Cường thì số hàng hóa trên là của một phụ nữ tên Lương ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhờ vận chuyển từ thành phố Huế ra thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được lực lượng cảnh sát giao thông bàn giao cho Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.


Trang Trang (TTXVN)

Tiêu hủy hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tiêu hủy lượng lớn hàng hóa đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị bắt giữ vào ngày 5/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN