Phát hiện gần 800 kg chân trâu không rõ nguồn gốc

Khoảng 0 giờ ngày 30/9, tại Km 992 quốc lộ 1A, thuộc đường tránh Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát môi trường Công an Quảng Nam phát hiện, bắt giữ xe khách biển kiểm soát 37B - 01032 do ông Bùi Xuân Hòa, sinh năm 1973, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An làm quản lý; xe đi từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

 


Qua kiểm tra, sản phẩm động vật gồm đuôi, chân trâu được chứa trong 12 thùng xốp với tổng khối lượng 773 kg. Toàn bộ số sản phẩm động vật nói trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.


Qua điều tra, quản lý xe khai nhận đã nhận vận chuyển số chân, đuôi trâu trên từ Nghệ An vào Đồng Nai cho một người không rõ tên với giá 2.400.000 đồng.


Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số sản phẩm động vật trên và tiêu hủy theo quy định.


Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung

Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật đang phân hủy
Thu giữ 1 tấn nội tạng động vật đang phân hủy

Số nội tạng dù đã được tẩm ướp hóa chất nhưng vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc, được giấu trên xe ô tô biển kiểm soát 93N-0035 chạy hướng Bắc Giang – Sài Gòn, khi tới ngã ba Pháp Vân (Hà Nội) thì bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN