Bắt gọn nhóm cướp có nhiều sinh viên

Nhóm cướp “tung hoành” trên địa bàn TP Đà Nẵng có tới 4 thành viên là SV của một số trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng và TP Hội An. Bước đầu chúng khai nhận, từ giữa tháng 12/2012 đến khi bị bắt, đã thực hiện trót lọt 16 vụ cướp giật, trong đó 10 vụ giật dây chuyền, 6 vụ giật túi xách.
 
Chiều 6/1, Công an TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất lực lượng Cảnh sát chống cướp giật của Phòng Cảnh sát Cơ động và Bảo vệ về thành tích bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.
 
Lúc 19h20 ngày 4/1, chị Nguyễn Thị Trà (49 tuổi, trú đường Núi Thành, Đà Nẵng) cùng bạn đang đi bộ trên đường Lê Thanh Nghị thì bị nhóm cướp giật điều khiển xe máy áp sát giật sợi dây chuyền.
 
Lúc này, lực lượng Cảnh sát chống cướp giật lập tức có mặt truy đuổi, đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Phan Đăng Lưu thì áp sát, bắt giữ 5 đối tượng gây án đi trên 3 xe máy, thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng.
 
Các đối tượng khai tên Võ Quang Quý (20 tuổi), Bùi Văn Linh (21 tuổi), cùng trú xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Trần Thái Bảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Ron (19 tuổi), Nguyễn Hữu Nghị (20 tuổi), cùng trú xã Hòa Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong đó, có 4 đối tượng là sinh viên của một số trường cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng và TP Hội An.
 
Bước đầu chúng khai nhận, từ giữa tháng 12/2012 đến khi bị bắt, đã thực hiện trót lọt 16 vụ cướp giật, trong đó 10 vụ giật dây chuyền, 6 vụ giật túi xách.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN