Bắt giữ trên 4 tấn mì chính giả

Chiều 15/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa phá chuyên án sản xuất và tiêu thụ mì chính giả, thu trên 4 tấn mì chính thành phẩm (cả đóng gói và chưa đóng gói).

Đối tượng cầm đầu vụ này là Nguyễn Văn Máng, 51 tuổi, thường trú tại Cụm dân cư số 7, Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đã bị bắt trong khi hắn đang đóng gói mì chính giả để tiêu thụ vào lúc 8 giờ cùng ngày.

Khám xét tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1,4 tấn mì chính thành phẩm đã được đóng gói; 2,8 tấn mì chính chưa đóng gói không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trên 30 kg vỏ bao mì chính mang nhãn hiệu AJINOMOTO, một máy ép nhiệt cùng một số dụng cụ, phương tiện để đóng gói mì chính giả.

Bước đầu đối tượng Máng khai nhận, số nguyên liệu mì chính trên mua của một người không quen biết về đóng gói, tiêu thụ. Đây là mặt hàng thiết yếu bán chạy trong dịp Tết Nguyên đán.

​ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hải Phòng đã tịch thu toàn bộ số mì chính trên và tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời trên 4 tấn mì chính giả chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán 2014.


Đoàn Minh Huệ
Chọn quà tết 'né' hàng giả, hàng nhái
Chọn quà tết 'né' hàng giả, hàng nhái

Từ lâu, tặng quà Tết đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người Việt Nam. Và các loại quà tặng thường được cân nhắc chọn lựa kỹ càng, vì chúng chứa đựng nhiều thông điệp về sự an khang thịnh vượng, những mong muốn tốt đẹp nhất dành cho người nhận trong năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN